Còn đâu mỹ quan đô thị?!

Cập nhật 10/10/2017, 08:10:22

Nghị định số 28/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, văn hoá, thể thao, du lịch, quảng cáo có hiệu lực thi hành từ ngày 5/5/2017. Theo đó, các hành vi treo quảng cáo trên cột điện, cây xanh, cột tín hiệu giao thông có thể bị phạt tới 10 triệu đồng, tăng gấp 5 lần so với quy định trước đây. Điều đáng nói là mặc dù mức xử phạt tăng nhưng sau hơn 5 tháng Nghị định có hiệu lực, tình trạng dán quảng cáo, rao vặt vẫn tràn ngập từ vùng thành thị đến nông thôn trên địa bàn TP.Pleiku, gây mất mỹ quan đô thị.

Những bảng điện, cột điện, tường, cột tín hiệu giao thông… bị dán đầy những mẫu quảng cáo, rao vặt…. Hình ảnh dễ bắt gặp trên các tuyến đường, khu vực công cộng trên địa bàn TP.Pleiku… Từng cm trên trụ điện được không ít người tận dụng, thậm chí là chen nhau để rao vặt nhiều nội dung, kèm số điện thoại đi kèm phục vụ mục đích kinh doanh của mình… Chính vì quảng cáo, rao vặt tràn lan như vậy đã tạo nên những hình ảnh nham nhở, gây mất mỹ quan đô thị, khiến nhiều người dân khá bức xúc.

Ông Lê Hữu Lộc-Phường Hội Phú, TP.Pleiku tâm sự “Tôi thấy không vừa ý, đây là hình thức trá hình, mất văn hóa đường phố. Đề nghị dẹp hết những trụ điện quảng cáo, nhà cửa quảng cáo cho vay này nọ. Vì nhiều người rơi vào cảnh vay nợ nần chồng chất./ Có điện thoại trong cho vay nặng lãi, cơ quan nhà nước điều tra ra, gọi điện đến đó để làm việc thôi.”

Nghị định 28 năm 2017 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo đã có hiệu lực từ 5/5. Theo đó, tăng mức xử phạt với nhiều hành vi như: Người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng cách treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt 5 đến 10 triệu đồng. Trong đó, những người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội sẽ bị phạt tiền 5 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn phải khắc phục hậu quả là tự tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo. Thẩm quyền xử phạt các hành vi này thuộc về Chủ tịch UBND các cấp, lực lượng Công an và thanh tra chuyên ngành văn hoá.

Ông Nguyễn Thế Tuấn-Phường Trà Bá, TP.Pleiku chia sẻ “Nghị định Chính phủ đã ra rồi, quảng cáo như thế này là vi phạm pháp luật và Nghị định của Chính phủ. Tôi cũng đề nghị cấp ủy thành phố có Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị định chính phủ, an toàn vệ sinh môi trường. Có nghị quyết chuyên đề rồi phải  vận động nhân dân, chính  tổ dân phố, người dân mình phải thực hiện được, dán như thế là vi phạm pháp luật, động viên người ta cái đó là vi phạm pháp luật. Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, thấp nhất là tổ dân phố anh phải tuyên truyền được người dân hiểu được.”

Khi nghị định về xử phạt các sai phạm trong quảng cáo, rao vặt đã có hiệu lực, thiết nghĩ, các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường phối hợp, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tạo sức răn đe chung, tránh tạo tiền lệ xấu, qua đó góp phần lập lại trật tự, mỹ quan đô thị. Đặc biệt khi TP.Pleiku đang phấn đấu trở thành đô thị loại 1 trước năm 2019, bên cạnh đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị thì việc lập lại trật tự mỹ quan đô thị cũng rất cần thiết nhằm góp phần xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp./.

Thiên Thanh – Minh Trung

Trả lời