Cô Tổng phụ trách đội nhiệt tình, năng động

Cập nhật 22/5/2017, 09:05:52

Việc xây dựng môi trường sinh hoạt Đoàn, Đội có vai trò hết sức quan trọng trong công tác giáo dục của các trường. Đây là công việc đòi hỏi nhiều về sự nhiệt tình, tâm huyết bằng cả tấm lòng của người làm công tác Đoàn- Đội, nhất là ở các trường vùng khó. Bằng tấm lòng và sự tận tâm của mình, cô giáo Lê Thị Tưởng, giáo viên TPT Đội Trường Tiểu học Nay Der, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa đã đưa công tác Đội và phong trào  thiếu nhi của trường ngày một đi lên và luôn  giữ vững danh hiệu “Liên đội vững mạnh” trong nhiều năm học.

Năm 2007 cô Lê Thị Tưởng được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Nay Der cho đến nay. Bằng sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và trên hết là lòng đam mê yêu nghề, yêu trò cô luôn được BGH nhà trường, phụ huynh tin tưởng; học trò kính trọng. Qua các hoạt động Đội giúp các em thoải mái hơn sau các giờ học.

          Em Nguyễn Ngọc Ánh,  lớp 5A Trường Tiểu học Nay Der, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa cho biết:  “Cô Tưởng đã dạy em rất nhiều hoạt động như hoạt động truyền thống đội, hoạt động của thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và nhiều hoạt động khác. Em rất thích những hoạt động đấy vì em rất muốn tìm hiểu thêm về truyền thống đội và truyền thống thiếu nhi”.

Trong quá trình công tác cô luôn học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tham khảo các loại tài liệu, sách báo, tham gia các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng của mình. Trong những giờ sinh hoạt, cô luôn tìm tòi, sáng tạo lồng ghép vào các trò chơi dân gian, múa hát sân trường, thể dục nhịp điệu và múa dân vũ, vừa góp phần bồi dưỡng năng khiếu vừa tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi. Tổ chức nhiều cuộc thi tạo sân chơi bổ ích cho học sinh như hội thi rung chuông vàng, họa sỹ tý hon, thi vở sạch chữ đẹp. Tuyên truyền luật an toàn giao thông.

          Cô Lê Thị Tưởng, GV Trường Tiểu học Nay Der, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa cho biết:  “Thường xuyên gần gũi phân tích cho các em những việc gì nên làm những việc không nên làm và thường xuyên tổ chức các hoạt động trong trường để cho các em gần gũi với bạn bè để học hỏi những bạn tốt những hoạt động trong trường đó tạo sự liên kết giúp các em giản dị hơn mạnh dạn hơn trong vấn đề giao tiếp cũng như các hoạt động khác các em tham gia tích cực hơn”.

Nhiều năm qua liên đội trường tiểu học Nay Der được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn, tỉnh đoàn, huyện đoàn về thành tích công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Mới đây cô đạt giải nhì Hội thi “Giáo viên làm tổng phụ trách giỏi năm học 2016 -2017” cấp tỉnh.

Thầy Nay Pher-Hiệu trưởng trường TH Nay Der,xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa đánh giá: “Nói chung các hoạt động phong trào cô rất tích cực gương mẫu, tham gia hội thi cuộc thi ở huyện, tiếng hát giáo viên, thi an toàn giao thông của học sinh, cô đều gương mẫu tham gia các hoạt động của trường, trường có tổ chức bóng chuyền nữ cô cũng đứng đầu trong trường”.

   Với niềm đam mê công tác đội, tình yêu thương học trò giúp cô Tưởng luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của nhà trường, trở thành tấm gương sáng trong công tác Đội của ngành giáo dục địa phương./.

Ngô Thu – Sơn Trung

 

Trả lời