Tp.Pleiku với hơn 43 ngàn hộ dân nhưng chỉ có khoảng 1/3 dân số được sử dụng nước sạch để phục vụ sinh hoạt ăn uống hàng ngày. Còn lại chủ yếu sử dụng nước giếng đào, giếng khoan, nước sông suối không đảm bảo chất lượng, các nguồn nước này nguy cơ bị ô nhiễm rất cao. Tha thiết được sử dụng nước máy sạch là nguyện vọng của đông đảo người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn Tp.Pleiku hiện nay.

Đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp đã có ý kiến chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa X vừa qua
Tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa X vừa qua trong nội dung báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, có nội dung ý kiến của cử tri một số phường trên địa bàn Tp.Pleiku đề nghị Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai quan tâm khảo sát lắp đặt hệ thống nước máy cho nhân dân. Vì tình trạng thiếu nước trong mùa khô ngày càng nghiêm trọng, một số khu vực thì nguồn nước ngầm bị ô nhiễm…Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này:
Đồng chí nói: “Tôi đề nghị Tp Pleiku, Công ty cấp thoát nước, UBND tỉnh làm sớm việc cổ phần hóa công ty cấp thoát nước. Trên cơ sở này tổ chức tạo nguồn vốn thi công nhanh mạng lưới cấp nước cho các địa bàn vừa qua mùa khô vừa rồi hết sức khó khăn. Pleiku là đô thị loại II chuẩn bị tiền đề lên đô thị loại I nhưng khâu này vẫn là khâu yếu. Nhân dân có ý kiến qua các cuộc tiếp xúc cử tri. Vừa rồi chúng ta đã cho nhà đầu tư đầu tư nước đầu tư thêm một trạm bơm nữa công suất thừa sức giải quyết nước cho địa bàn thành phố nhưng hệ thống cấp nước chưa đảm bảo, chưa đi tới được hộ dân”.
Nhà máy mở rộng hệ thống cấp nước Tp.Pleiku công suất 30.000m3/ngày đêm với tổng vốn đầu tư 230 tỷ đồng do công ty cổ phần cấp nước Sài Gòn – Pleiku làm chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào vận hành phát nước thương mại từ cuối tháng 4.2015. Hiện nay nhà máy đã khép kín mạng lưới gồm 1 nhà máy và 20km ống chuyển tải cấp 1, nước đã được đưa về đến điểm xả cuối ở đường Chu Mạnh Chinh – khu vực suối Hội Phú. Tưởng rằng khi nguồn nước được đưa về đến các điểm nối chính người dân sẽ sớm được sử dụng. Nhưng do Công ty Cấp nước Gia Lai chưa đầu tư hệ thống đường thứ cấp theo đúng hợp đồng cam kết với nhà đầu tư nên nước thì vẫn phải xả ra suối trong khi người dân ngày đêm trông mong có nước máy sạch để dùng.
Chị Cao Thị Thanh Dầu, đường Chu Mạnh Chinh, phường Hội Phú mong muốn: “Không biết bao giờ mới có nước máy sạch để dùng vì thấy nước đã đưa đến về đến đây rồi. Gia đình đang làm nhà nên cũng rất muốn có nước máy chứ bây giờ mà khoan giếng vừa tốn kém nhưng nguồn nước cũng không đảm bảo”.
Bà Ngô Thị Thanh, Tổ 12, phường Hội Phú nói: “Lâu nay toàn bộ dân ở đây là dùng nước giếng đào hoặc giếng khoan. Nhưng mùa khô thì cạn không đủ nước. Với lại dân cư bây giờ ngày càng phát triển đông nên nguồn nước ngầm cũng dễ bị ảnh hưởng bởi nhà nào cũng đào hầm rút. Vì vậy chúng tôi rất mong sao sớm có nước máy để dùng”.
Theo kết quả khảo sát xã hội học và kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm của 26 mẫu nước giếng trên địa bàn thành phố Pleiku cho thấy hơn 90% mẫu nước có pH thấp. Tại một số khu vực nguồn nước bị nhiễm Mangan, Asen…cao gấp hàng chục lần mức cho phép. Đây là những hoạt chất gây nguy hiểm rất lớn đến sức khỏe con người.
Với kết quả quan trắc như trên thì nhu cầu sử dụng nước máy sạch của người dân là rất chính đáng. Vấn đề chúng tôi muốn đề cập ở đây là sự vô lý giữa cung và cầu. Hiện tại nguồn nước máy sạch đã có, sẵn sàng đáp ứng theo nhu cầu bức thiết của người dân nhưng sở dĩ nước chưa được kéo về đến nhà dân là do sự ách tắc của Công ty Cấp nước Gia Lai, nên đầu nay vẫn chưa đầu tư hệ thống đường ống nước thứ cấp theo cam kết với nhà đầu tư. Vậy đến khi nào mâu thuẫn nước sạch đã có nhưng dân chưa được sử dụng mới được giải quyết? Câu hỏi này vẫn xin dành cho các cấp, các ngành, đơn vị có liên quan.
Hồng Uyên – Minh Trí