Có một không gian văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại ngay tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai

Cập nhật 24/4/2021, 10:04:49

Nhằm từng bước thực hiện Ðề án “Ðổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch” giai đoạn 2019-2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành từ tháng 12/2018, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang có nhiều hoạt động để làm phong phú thêm công tác bảo tồn và thu hút khách du lịch. Trong đó, “Phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa” tại Bảo tàng đang được xem là một trong những điểm nhấn để du khách tham quan, trải nghiệm không gian đặc trưng truyền thống văn hóa dân gian.

Được tận mắt ngắm nhìn những sản phẩm du lịch… được tận tay cảm nhận những đặc sản địa phương … được nghe giới thiệu tỉ mỉ về lịch sử, nguồn gốc của những cổ vật quý hiểm… đó là những trải nghiệm thú vị khi những ai có dịp ghé thăm “Phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa” của Bảo tàng Tỉnh Gia Lai.

Chị Nguyễn Thị Quý Trang- Phường Hoa Lư, thành phố Pleiku cho biết: “Mình rất bất ngờ về những sản phẩm và sự bài trí ở đây rất ấn  tượng. Mình cảm thấy tin tưởng khi có một nơi cung cấp những sản phẩm đặc trưng để khi du khách đến muốn mua quà về  thì có thể yên tâm lựa chọn  một nơi uy tín”.

Anh Nay New- Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku Pleiku cũng nói: “Bản thân mình thấy thích thú với các đồ lưu niệm. Mình tham quan, cũng là một nơi để mình mua làm quà cá nhân và gia đình”.

“Phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa” chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2021 với gần 500 sản phẩm du lịch gồm: thổ cẩm và các mặt hàng làm từ thổ cẩm, mặt nạ gỗ, gùi… ; gần 200 sản phẩm là đặc sản địa phương như: cà phê, hồ tiêu, mật ong, hạt mắc ca, hạt Knia, rượu ghè… để phục vụ khách tham quan. Tại đây, Bảo tàng tỉnh còn trưng bày 42 cổ vật quý hiếm nhằm giới thiệu, quảng bá nét văn hóa bản địa đặc sắc phục vụ nhân dân. Đặc biệt điểm nhấn của phòng trưng bày đó chính là cách bày trí các sản phẩm một cách đơn giản, gần gũi, không cầu kì, không trưng bày trong tủ kính. Nhưng tất cả các chi tiết dù nhỏ nhất đều tái hiện lại những nét đặc trưng cơ bản của của văn hóa Tây Nguyên.

Bà Y Phương- Thạc sỹ Văn hóa, Trưởng phòng dịch vụ Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết:  “Phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa”  chủ yếu là phục vụ khách du lịch, mình làm những hàng lưu niệm bằng tất cả những hiện vật tiêu biểu của bảo tàng. Điểm nhấn của phòng trưng bày này đặc biệt đó là những văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai và Bahnar. Trong đó thổ cẩm là điểm nhấn. Ngoài những hàng lưu niệm thì các bạn sẽ được trải nghiệm mặc những trang phục truyền thống”.

Bên cạnh đó, tại phòng trưng bày còn có một thư viện với hàng nghìn đầu sách nhiều thể loại khác nhau như Văn học, Lịch sử,  Khoa học kỹ thuật…Đặc biệt có rất nhiều sách về văn hóa tín ngưỡng, phong tục tập quán của người Jrai và Bahnar đáp ứng nhu cầu khách tham quan học tập, các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên.

Bảo tàng tỉnh Gia Lai được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings), công nhận là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất Gia Lai. Nếu Bảo tàng tỉnh Gia Lai nói chung và “Phòng Trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa” nói riêng được quan tâm, đầu tư  hơn nữa sẽ góp phần không nhỏ trong việc giới thiệu văn hóa vùng miền. Đặc biệt là việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian.

Nhâm Dung, Xuân Huy

Trả lời