Ngày 03/12/1929, Khâm sứ Trung kỳ đã ban hành Nghị định thành lập thị xã Pleiku. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời về mặt pháp lý của thị xã Pleiku, nay là TP. Pleiku. Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, các thế hệ cán bộ và nhân dân thành phố Pleiku đã lập nên những thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến và trong giai đoạn cách mạng mới, xây dựng thành phố Pleiku Anh hùng ngày càng đổi thay và phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai.

Từ một thị xã bị hoàng tàn, đổ nát do chiến tranh tàn phá, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai, các thế hệ cán bộ, nhân dân TP. Pleiku đã đoàn kết một lòng, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, tập trung kiến thiết, xây dựng thành phố phát triển toàn diện về mọi mặt, xứng đáng là trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa của tỉnh Gia Lai, và là vùng kinh tế -xã hội động lực khu vực Bắc Tây Nguyên. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, chỉnh trang đô thị… được đầu tư xây dựng theo hướng khang trang, văn minh, hiện đại; đưa kinh tế thành phố tăng trưởng ngày càng cao, bình quân 3 năm (2016-2018) đạt 10,21%. Các lĩnh vực thu hút đầu tư, cải cách hành chính, văn hóa – xã hội… có những chuyển biến rất tích cực. Thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Đến cuối năm 2019, thành phố chỉ còn 306 hộ nghèo (chiếm 0,53%). Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 61,11 triệu đồng/năm. TP. Pleiku trở thành khu vực phòng thủ liên hoàn vững chắc, giữ vị trí chiến lược ở Bắc Tây Nguyên. Không chỉ bộ mặt đô thị mà bộ mặt nông thôn ở thành phố cũng ngày càng khởi sắc. Thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.
Đồng chí Ngô Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Trong thời gian kháng chiến, thành phố Pleiku bị tàn phá rất nặng nề, cơ sở hạ tầng thấp kém. Nhưng thành phố đã phát triển vượt bật, không chỉ ở vùng đô thị mà vùng nông thôn cũng ngày càng phát triển, đó là thành quả đáng tự hào, phấn khởi của cán bộ và nhân dân thành phố”.
Anh Rơ Chăm Thót – Làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Nhân dân rất phấn khởi vì thành phố Pleiku ngày càng phát triển. Đảng bộ, chính quyền rất quan tâm chăm lo nâng cao đời sống nhân dân”.
Những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào ấy đã in đậm dấu ấn trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ TP. Pleiku từ những đảng viên đầu tiên vào những năm 1930 đã bắt đầu “gieo mầm cách mạng” trên mảnh đất Pleiku đến nay.
Đồng chí Trịnh Duy Thuân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Trong kháng chiến cũng như trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP. Pleiku luôn phát huy truyền thống đoàn kết, lập nên những thành tích xuất sắc. Nhất là trong những năm gần đây tập trung xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại; chăm lo nâng cao đời sống nhân dân”.
Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định: “Những thành tựu thành phố Pleiku đã đạt được rất quan trọng. Đó là kết tinh của sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ và nhân dân thành phố Pleiku. Thành phố Pleiku cần phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung khai thác tiềm năng, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh”.
Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku (03/12/1929 – 03/12/2019) và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Công nhận TP. Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới diễn ra vào tối 3/12/2019 với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp thêm niềm tin, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP. Pleiku Anh hùng tiếp tục phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, trở thành “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, đóng góp đắc lực vào sự phát triển của khu vực Bắc Tây Nguyên./.
Hà Đức- Thanh Sáng – Minh Trí