Trong vòng 6 năm qua (2017 – 2022), công tác cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giảm đáng kể, cụ thể suy dinh dưỡng thể nhẹ cân đã giảm từ 23,2% năm 2017 xuống còn 19,8% trong năm 2022.
Tuy nhiên từ cuối năm 2022 đến nay, nghĩa là sau đợt dịch Covid – 19 thì tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở Gia Lai lại có chiều hướng gia tăng với tỷ lệ 29,9%. Vì vậy để giảm thiểu tình trạng trẻ suy dinh dưỡng chiều cao so với độ tuổi, tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030. Trong đó có chỉ tiêu phấn đấu toàn tỉnh có ít nhất 70% trẻ sơ sinh được sàng lọc sơ sinh thông qua lấy mẫu gót chân và được tầm soát được ít nhất 5 bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất hiện nay. Đây là điều kiện cần thiết để tỉnh Gia Lai thực hiện tốt Dự án 7 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT – XH đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2020 – 2025./.
Lệ Xuân – R’Piên