Học nghề và tìm việc làm đối với những người khuyết tật là một việc còn nhiều khó khăn. Để tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng thì rất cần sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả của các ngành hữu quan, sự quan tâm của toàn xã hội. Còn với những người khuyết tật, việc được lao động, được tự mình kiếm sống luôn là mong mỏi, là hạnh phúc và cũng là nguồn động lực quan trọng, tiếp thêm sức mạnh để họ vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng. Nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật (03/12), mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.

Với không ít những người khiếm thị , nghề xoa bóp cổ truyền là cơ hội rộng cửa nhất bởi không đòi hỏi quá khắt khe như các ngành nghề khác. Thực tế cuộc sống cũng như thị trường lao động hiện nay, cơ hội tìm việc làm với người bình thường cũng đã khó nói chi đến những người khiếm khuyết một phần cơ thể như họ. Và rồi như một điều tất yếu, những người khiếm thị đã chọn cái nghề mà cho họ cơ hội có được việc làm để thấy mình không còn là gánh nặng cho người thân, gia đình.
Em Phan Thanh Toàn – Cơ sở bấm huyệt, xoa bóp cổ truyền số 21 Nguyễn Du, TP.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Em suy nghĩ thì bản thân em sẽ nâng cao nghề này lên để phát triển hơn 1 tí nữa chứ không muốn nghề nào khác. Thứ nhất là nó phù hợp với sức khỏe của mình với lại phù hợp với chân tay; những nghề khác thì mình không thể làm được”.
Em Rmanh Thơm – Cơ sở bấm huyệt, xoa bóp cổ truyền số 21 Nguyễn Du, TP.Pleiku, Gia Lai thì cho biết: “Nói chung tỉnh nào cũng có những cơ sở cho người khuyết tật, người khiếm thị như thế này nên mình xin cũng không khó lắm, ở đâu thì người ta cũng nhận chứ mình đi học những cái khác thì cũng rất khó. Người sáng mắt tính việc đã khó rồi thì người như mình lại càng khó hơn”.
Phần lớn những người khuyết tật đều cho rằng xin việc làm còn gặp nhiều khó khăn và cơ hội với họ không nhiều trong khi thách thức lại lớn. Do đó mà trong thực tế hiện nay, công việc chủ yếu của người khuyết tật vẫn là bán vé số, bán hàng rong hoặc làm những công việc thời vụ với mức lương thấp, không ổn định. Nguyên nhân thì nhiều trong đó có cả khách quan của thực tế cuộc sống lẫn chủ quan của chính bản thân những người khuyết tật khi còn mặc cảm và thiếu tự tin vào chính bản thân mình.
Em Nguyễn Thị Yến – huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: Ngày xưa em đi học thì em biết nếu mà mình học thật là giỏi thì mới có 1 cái nghề khác ngoài nghề này, còn em học không giỏi nên em làm việc này là phù hợp nhất với mình rồi.
Có việc làm là mong mỏi của rất nhiều người khuyết tật, và cũng đã có không ít người khuyết tật có việc làm ổn định, thậm chí là nhiều vị trí công việc mà ngay cả những người bình thường cũng chưa hẳn đã có thể. Tuy nhiên trong số hơn 6 triệu người khuyết tật trên cả nước hiện nay thì phần lớn trong số họ vẫn đang phải sống phụ thuộc gia đình và trợ cấp xã hội về mọi mặt. Vấn đề này đã và đang ngày càng trở nên bức thiết đồng thời sẽ là gánh nặng lớn cho gia đình, xã hội; trong khi đó công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho người khuyết tật thì vẫn còn hạn chế.
Anh Hoàng Văn Em – Hội người mù tỉnh Gia Lai cho biết: “Người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng thì đi tìm việc rất khó khăn, nói chung là khó khăn lắm. Nguyên nhân là do xã hội nhìn nhận người khuyết tật đang còn 1 khoảng cách rất xa vời”.
Có việc làm ổn định, ước mơ đó với những người khuyết tật nhiều khi vẫn là điều gì đó rất xa vời bởi hơn ai hết chính họ là người hiểu bản thân mình, và dù họ có muốn thì thị trường lao động chưa hẳn đã chấp nhận. Bởi vậy, để giúp người khuyết tật có việc làm ổn định cần sự tích cực từ cả hai phía. Đó là người khuyết tật cần nỗ lực vươn lên, học hỏi, trang bị cho mình các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập. Còn doanh nghiệp và thị trường cần thể hiện trách nhiệm xã hội trong việc tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội việc làm cho người khuyết tật ./.
Mỹ Tiến,Đặng Trà