Là một trong số những dự án giao thông quan trọng được ưu tiên ghi vốn triển khai trong hai năm (2019- 2020). Đến nay, Dự án Cầu Ya Hội bắc qua suối Hway thuộc địa bàn xã Ya Hội, huyện Đak Pơ đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, mang lại niềm vui cho cấp ủy-chính quyền và hàng trăm hộ dân tại địa phương.
Được triển khai từ tháng 6 năm 2020 với tổng vố đầu tư 14 tỷ 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, trong đó riêng nguồn vốn dành cho giá trị xây lắp công trình là 11,38 tỷ đồng. Dự án Cầu Ya Hội bắc qua suối Hway do UBND huyện Đak Pơ làm chủ đầu tư đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Với chiều dài 78,55m tính tới đuôi mố, mặt cầu rộng 7m, trong đó phần xe chạy rộng 6m; đường hai đầu cầu dài hơn 120m theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A; vận tốc thiết kế 30km/h.
Bà Nguyễn Thị Giao, xã Ya Hội, Đak Pơ nói: “Hồi kia cũng có làm cầu tạm rồi, xã cũng có làm hai ba lần rồi nhưng nước lớn quá nó trôi. Người ta đi nó rớt té xuống sông luôn ướt hết. Từ khi có cái cầu đây thì khỏe rồi, dân làng ai cũng mừng, phấn khởi hết á. Cũng mừng là đi lại thông suốt. Bây giờ đi qua đi lại không sợ nữa, làm cái gì cũng được”.
Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã giúp cho hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số làng Brang Đak Kliết thoát khỏa cảnh bị cô lập, nhất là vào mùa mưa lũ. Cây cầu này sẽ bà con dễ dàng triển khai các mô hình, dự án phát triển kinh tế nông nghiệp trong thời gian tới, góp phần khai thác có hiệu quả trên 600 héc ta đất nông nghiệp thuộc làng Brang Đak Kliết, trong đó có 400 héc ta mía.
Ông Dương Thái Thạch, Chủ tịch UBND xã Ya Hội, Đak Pơ cho biết: “Trước đây khi chưa có cây cầu, bà con đi lại bị chia cắt không đi được. Các em học sinh không thể nào qua trung tâm để đi học được. Đặc biệt là cái thu hoạch nông sản của bà con ở phía bên kia cầu diện tích cây mía tới khoảng 400ha, rồi tất cả các cây diện tích khác nữa, thu hoạch hết sức khó khăn, đi lại dẫn đến tiến độ sản xuất của nhà máy và giá cả. Sau khi được đầu tư xây cầu, việc giao thương đi lại đã thúc đẩy quá trình phát triển của địa phương là cái việc thu hoạch, sự đầu tư thì Nhà máy đường mạnh dạn đầu tư nhiều hơn, phát triển diện tích nhiều hơn, việc đi lại, vận chuyển thuận lợi. Bà con nhân dân hết sức mừng, con em đi lại hết sức dễ dàng”.
Năm 2017 mưa lũ đã cuốn trôi Cầu Ya Hội bắc qua suối Hway. Gần 3 năm không có cầu, cuộc sống của hàng trăm hộ dân gặp nhiều khó khăn, mọi kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế của địa phương cho hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số làng Brang Đak Kliết cũng không thể triển khai. Nay công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng đã mở ra cơ hội mới cho dân làng; niềm vui cuối năm chuẩn bị đón Tết Tân Sửu của bà con hẳn sẽ được nhân lên rất nhiều./.
Hữu Lanh; Ksor Tuối