Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là tìm hướng đi mới cho những sản phẩm làm ra; những năm gần đây, nhiều sản phẩm nông nghiệp của huyện Đức Cơ đã được thị trường biết đến. Và Chợ phiên Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 05/10 tới đây, được xem là cơ hội để các sản phẩm nông nghiệp nói chung, các mặt hàng nông sản nói riêng của huyện Đức Cơ vươn ra thị trường.

Được sản xuất với công nghệ lên men hiện đại và an toàn sinh học từ quả chuối mốc với rất nhiều chất dinh dưỡng như: Vitamin nhóm B, C; đường, prôtêin, muối khoáng và một số hóc-môn kích thích sinh trưởng rễ, thân, lá… rất tốt cho sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa lan; sản phẩm dịch chuối Khaly của Vườn lan Khaly ở thị trấn Chư Ty – một trong những sản phẩm OCOP của huyện Đức Cơ sẽ là một trong những sản phẩm nông nghiệp phục vụ phát triển nông thôn được tham gia giới thiệu và bày bán tại Chợ phiên Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh năm 2019. Với những ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm dinh dưỡng khác dành cho cây hoa lan trên thị trường hiện nay như cung cấp nhiều vitamin, các hợp chất auxin, xytôkinin tự nhiên có trong quả chuối, rất an toàn cho cây ở mọi giai đoạn phát triển; và đặc biệt là không gây sốc, không gây độc cho con người cũng như không gây ô nhiễm môi trường; vì vậy kỳ vọng sản phẩm sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa thông qua chợ phiên lần này.
Chị Nguyễn Thanh Thảo – Vườn lan Khaly, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Mong muốn khách hàng sẽ tìm được nguồn phân bón hữu cơ thay thế thành phần phân bón hóa học, giúp cho cây phát triển tốt mà không cần thành phần hóa học gây ô nhiễm mỗi trường, độc hại đến con người”.
Trước những cạnh tranh khốc liệt của thị trường, việc tìm hướng đi để tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm là điều mà không ít những hộ sản xuất kinh doanh của huyện Đức Cơ đã và đang hướng tới. Và cũng chính từ thực tế này mà nhiều sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ sạch của địa phương đã có mặt trên thị trường; đặc biệt là các sản phẩm nông lâm thủy sản đã qua sơ chế, chế biến như trái cây sấy, điều và cà phê.
Bà Nguyễn Thị Cảm – Hộ kinh doanh Quốc Huy, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Theo gia đình mình đặt ra mục tiêu là vì sức khỏe cộng đồng cho nên mình đi theo hướng cà phê sạch. Tôi cũng thật tình tư vấn và cho họ xem hết khi mình chế biến. Thì năm nay (năm 2019) được tỉnh công nhận; sản phẩm được đi kiểm định tại TPHCM và kết quả là 99,99% cà phê đạt chất lượng và không có pha lẫn tạp chất”.
Ông Trần Ngọc Phận – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “ Năm nay chúng tôi tổ chức nhiều gian hàng hơn, huy động các sản phẩm tại địa phương nhiều hơn; những sản phẩm sạch, có nguồn gốc xuất xứ của 9 xã, 1 thị trấn. Sẽ là cơ hội để người nông dân rồi các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện Đức Cơ có cơ hội trao đổi, giao lưu những sản phẩm đặc sắc của địa phương”.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất đã và đang giúp các sản phẩm nông nghiệp của huyện Đức Cơ có cơ hội vươn ra thị trường. Tuy nhiên về lâu dài, giải pháp được xem là căn cơ và là bước đệm để những sản phẩm nông nghiệp của Đức Cơ tìm được chỗ đứng trên thị trường một cách bền vững đó là việc xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; mà những chợ phiên tại cửa khẩu như tới đây sẽ chính là cầu nối thúc đẩy mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp của vùng biên giới Đức Cơ./.
Mỹ Tiến, R’Piên