Với điều kiện thời tiết khí hậu ôn hòa, Gia Lai rất có thế mạnh về sản xuất rau xanh các loại. Tuy nhiên điều nghịch lý là thu nhập của nông dân rất bấp bênh bởi giá cả không ổn định, điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa và ngược lại thường xuyên lặp đi lặp lại. Để giải quyết bài toán này, giúp nông dân có thu nhập ổn định, vấn đề đặt ra theo xu thế thị trường hiện nay là chất lượng sản phẩm.

Thế nhưng điều mà lâu nay khiến bà con nông dân lo lắng là nếu thực hiện theo quy trình sản xuất rau an toàn, chi phí cao nhưng đầu ra lại gặp khó khăn. Mới đây một tin vui cho nông dân trồng rau của Gia Lai, tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển nông nghiệp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai với Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hồ Chí Minh, một số doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ thực hiện bao tiêu sản phẩm rau củ quả của Gia Lai nếu thực hiện theo quy trình sản xuất rau an toàn.
Ông Nguyễn Tấn Lực, TGĐ Công ty CP chuỗi nông sản Sài Gòn cho biết: “Chúng tôi có mặt ở Gia Lai chủ yếu là đi tìm kiếm nguồn nguyên liệu cho công ty. Về phía công ty là cần nông sản sạch, nông sản an toàn về cho thành phố và tiến tới là xuất khẩu.
Bà Lê Hà Mộng Ngọc, GĐ Công ty CP Công nghệ sinh học Nấm Việt cho biết: “Có thể sản phẩm làm ra hơi xấu hơi bình thường nhưng chất lượng tốt thì chúng tôi vẫn tiếp nhận được. Hiện nay thị trường thành phố HCM rất cần những sản phẩm mà chúng tôi không trồng được. Chúng tôi chỉ trồng được rau ăn lá, riêng GL có những ưu thế có thể trồng những loại củ và vận chuyển xa được”.
Như vậy vấn đề còn lại là của nông dân, làm thế nào để tạo ra những sản phẩm rau quả an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Hiện nay phần lớn diện tích vẫn sản xuất theo kiểu truyền thống, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nhiều loại rau củ quả vượt mức cho phép gấp nhiều lần.
Bà Lê Hà Mộng Ngọc, GĐ Công ty CP Công nghệ sinh học Nấm Việt nói: “Nếu xem như gia đình, người thân mình ăn cũng giống như khách hàng ăn thì việc thực hành nông nghiệp sẽ tốt. Vietgap bây giờ cũng đơn giản”.
Ông Nguyễn Tấn Lực. TGĐ Công ty CP chuỗi nông sản Sài Gòn cho biết thêm: “Quy chuẩn đã hình thành rồi, chỉ có hướng dẫn người dân sản xuất. Tuy nhiên cũng phải quy hoạch, tính toán lại những sản phẩm nào mang đặc trưng của Gia Lai”.
Với diện tích hơn 27.000 ha rau xanh, sản lượng bình quân đạt trên 350 ngàn tấn mỗi năm, nếu thói quen sản xuất được thay đổi theo hướng nông nghiệp hữu cơ là hoàn toàn phù hợp với xu thế sản xuất hiện nay, vì người tiêu dùng ngày càng có nhu cầu cao về sử dụng sản phẩm rau an toàn. Như vậy, nếu người dân và cơ quan chức năng cùng quyết tâm thực hiện, cơ hội gia tăng giá trị kinh tế của rau xanh, một trong những thế mạnh về sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai là rất cao.
Hồng Uyên, Duy Linh