Cô đỡ thôn bản tận tâm với nghề

Cập nhật 26/2/2019, 16:02:05

Ở những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc phát triển mạng lưới cô đỡ thôn bản được đánh giá cao và tác động tích cực đến cộng đồng. Những cô đỡ thôn bản đã không quản ngại khó khăn, thầm lặng với công việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Đó chính là công việc mà chị Kpă An ở xã Ia Băng, huyện Chư Prông luôn tận tâm gắn bó suốt nhiều năm qua.

Niềm hạnh phúc của gia đình chị Kpă Mli ở làng Phun, xã Ia Băng khi vừa chào đón thêm một thành viên mới cũng là niềm vui, hạnh phúc của chị Kpă An sau mỗi ca hỗ trợ sản phụ vượt cạn mẹ tròn, con vuông…

10 năm qua, với tấm lòng, trách nhiệm của một cô đỡ thôn bản, chính bàn tay của Kpă An đã giúp không biết bao nhiêu thai phụ ở 5 làng trên địa bàn xã và cả ở một số xã lân cận sinh nở an toàn.

Chị Kpă Mli – Làng Phun, xã Ia Băng, huyện Chư Prông nói: “Mình sinh gần 1 tháng rồi, nhờ chị An giúp đỡ cho mình sinh đẻ con khỏe mạnh. Ở làng mình có chị An nên cũng yên tâm, chị đỡ cho mình, mình cảm ơn chị An”.

Chị Kpă An – Cô đỡ thôn bản xã Ia Băng, huyện Chư Prông chia sẻ: “Khi đỡ xong thấy tiếng khóc của bé cảm giác của mình rất vui. Mình không nhớ đỡ bao nhiều ca nhưng mà công việc của mình vui lắm. Có lúc đêm hôm khuya 12h người ta gọi đỡ đẻ ở xã Ia Me, đường mòn trời mưa đi không được nhưng vẫn cố gắng đi tới 1h sáng mới về. Đỡ đẻ xong, con người ta mạnh khỏe mình cũng mừng cho dù khó khăn thế nào công việc mình phải làm cho trách nhiệm”.

Sau khóa học cô đỡ thôn bản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Kpă An đã thực hiện được ước mơ của mình, giúp bà con thay đổi nhận thức về làm mẹ an toàn. Thời gian đầu việc vận động người dân từ bỏ thói quen tự sinh con tại nhà là rất khó, song Kpă An vẫn kiên trì với công việc của mình, tuyên truyền đến bà con về cách chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, không sinh đẻ tại nhà, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình… Cứ có người gọi chị lại tất tả chuẩn bị túi đồ nghề lên đường, dù là đêm hôm, mưa gió. Đến nay, Kpă An đã đỡ thành công cho hơn 100 sản phụ, những ca sinh khó chị đều kịp thời hỗ trợ chuyển lên bệnh viện.

BS KPă Thiên – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Băng, huyện Chư Prông cho biết: “Cô Kpă An làm việc rất tốt. Hầu như tháng nào cũng có ca đỡ đẻ, giúp trạm rất nhiều việc. Làm ở đây cô An phối hợp rất tốt với trạm, đỡ rất giỏi. Ngày xưa đa số sinh con ở nhà, bây giờ hầu như ra trạm hết, nhờ tuyên truyền rất mạnh nhận thức của bà con đã có nhiều thay đổi”.

Với những đóng góp cho hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ngay từ cơ sở, năm 2018 chị Kpă An vinh dự là 1 trong 66 cô đỡ thôn bản tiêu biểu trong cả nước được biểu dương, được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dù vất vả, nhưng mỗi khi nghe tiếng khóc chào đời của đứa trẻ cũng đủ thấy hạnh phúc, càng thấy yêu công việc của mình – đó chính là niềm vui, động lực để chị Kpă An tiếp tục có nhiều đóng góp, tận tâm gắn bó với nghề./.

Kim Châu, R’Piên

Trả lời