Có biểu hiện tích trữ xăng dầu trong thời điểm dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp

Cập nhật 02/4/2020, 10:04:59

Tuy không nóng như một số địa phương khác, nhưng những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh cũng xuất hiện tình trạng người dân đi mua xăng dầu về tích trữ. Hiện tượng này xảy ra đúng vào thời điểm giá xăng dầu có sự điều chỉnh giảm thấp trong vòng 11 năm qua và cùng lúc dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, một số người dân thiếu thông tin dẫn đến lo lắng, hoang mang nên có tâm lý tích trữ hàng hóa, trong đó có mặt hàng xăng dầu.

Theo số liệu thống kê của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Petrolimex Gia Lai), lượng xăng dầu bán ra từ ngày 29 – 31.3 tại các cửa hàng của đơn vị cũng như những cửa hàng nhượng quyền thương mại tăng cao hơn so với trước khi giá xăng dầu được điều chỉnh giảm thấp. Tăng mạnh nhất là trong 2 ngày 30 và 31.3. Trong đó các cửa hàng trực thuộc công ty tăng 1,5 lần, còn các cửa hàng nhượng quyền thương mại hơn gấp nhiều lần so với bình thường. Cụ thể, trong ngày 30.3 công ty đã cung ứng cho các cửa hàng nhượng quyền thương mại 724 m3, còn ngày 31.3 là 300 m3 trong khi ngày bình thường bình quân chỉ 100 m3.

Ông Võ Đình Tiến, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên cho biết: “Vừa qua thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn, Công ty có điều chỉnh giảm giá bán. Đây là lộ trình thực hiện theo chỉ đạo của nhà nước về giảm giá xăng dầu theo giá thế giới. Có một số luồng thông tin chưa rõ, nên dân có dồn dập mua. Cụ thể, tại cửa hàng số 18 huyện Chư Prông, dân tập trung về mua dồn dập. Về phía cửa hàng cũng đã tăng cường lực lượng lao động: Thứ nhất phải bảo đảm an toàn cháy nổ; thứ hai là tuyên truyền người dân không tập trung để hạn chế nguồn lây lan của dịch bệnh Covid – 19; thứ ba nữa là giải thích cho người dân, về phía Công ty XDBTN vẫn bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ đầy đủ, không để xảy ra khan hiếm”.

Tuy không nóng như một số địa phương khác, nhưng trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng người dân đi mua xăng dầu về tích trữ. Hiện tượng này chủ yếu xảy ra ở một số huyện, còn tại địa bàn thành phố Pleiku chưa xảy ra.

Ông Nguyễn Đặng Thuấn, Cửa hàng trưởng CH Xăng dầu số 1 – Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên cũng cho biết: “Từ ngày 29, 30 & 31.3, thời điểm ngày 29.3 có giảm giá cho nên bà con đi đổ xăng đông hơn. Đặc biệt sản lượng tăng từ 3-4 ngàn lít xăng dầu trong một ngày. Trong những ngày vừa qua chủ yếu người dân đi đổ xe máy và ô tô, đổ nhiều hơn, còn không có hiện tượng mang can, mang bình đến mua tích trữ, chỉ mua để phục vụ thôi”.

Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủvà UBND tỉnh, Gia Lai đảm bảo đáp ứng đủ lượng lương thực, thực phẩm cũng như xăng dầu phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì vậy người dân không cần phải tích trữ hàng hóa thực phẩm cũng như xăng dầu. Trong đó, xăng dầu lại là sản phẩm rất dễ cháy nổ, gây thiệt hại đến tài sản, tính mạng con người. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay khi dịch Covid – 19 đang diễn biến rất phức tạp, việc người dân tập trung đông người là vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid – 19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 04 của UBND tỉnh. Trong đó, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp và không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Trong khi Đảng, Nhà nước cùng các cấp, các ngành, các địa phương và đại bộ phận người dân cả nước đang căng mình chống lại dịch bệnh Covid – 19, thì một bộ phận nhỏ người dân lại bất chấp các khuyến cáo, vẫn tụ tập đông người tại nơi công cộng để mua tích trữ hàng hóa…Nếu trong số đó có người đang mang mầm bệnh thì nguy cơ lây nhiễm là rất lớn trong khi dịch Covid – 19 lại lây lan với tốc độ rất nhanh, khó kiểm soát. Nếu mỗi người dân không tự ý thức bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân thì e rằng cuộc chiến chống lại dịch Covid – 19 sẽ gặp nhiều trở ngại, khó khăn.

Hồng Uyên, Xuân Huy

Trả lời