Cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội thảo khoa học quốc tế lần 2 về Kỹ nghệ Đá cũ

Cập nhật 28/3/2019, 08:03:16

Trong 2 ngày 29 và 30/3, Hội thảo khoa học quốc tế về sơ kỳ Đá cũ với chủ đề Kỹ nghệ đá cũ An Khê trong bối cảnh các kỹ nghệ ghè 2 mặt ở Châu Á do tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức tại thị xã An Khê – nơi phát hiện được di tích khảo cổ sơ kỳ Đá cũ đầu tiên vào năm 2014, mang tên kỹ nghệ An Khê có niên đại 80 vạn năm. Sau một thời gian đến nay mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt quan trọng này đã cơ bản hoàn tất.

      Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội thảo quốc tế lần 2 về sơ kỳ Đá cũ nên công tác chuẩn bị được thị xã An Khê đặc biệt chú trọng. Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu được đẩy mạnh. Theo kế hoạch, trong ngày đầu diễn ra Hội thảo, ngày 29/3, các đại biểu sẽ đi tham quan và thảo luận tại thực địa nên tại các điểm khai quật di tích và Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo khu vực trưng bày hơn 4.000 hiện vật thời Đá cũ đã được trang trí, sắp xếp lại theo chủ đề: khoa học, đại chúng và lý thú. Hội thảo lần này dự kiến có khoảng 400 đại biểu tham dự, trong đó có 240 nhà khoa học trong nước và quốc tế; đặc biệt là có rất nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới về sơ kỳ Đá cũ nên mọi công tác từ hậu cần, lễ tiết và an ninh trật tự được thị xã An Khê chuẩn bị chu đáo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Bí thư Thị ủy An Khê, Gia Lai cho biết: “Trong nhiều tháng qua thì thị xã An Khê đã tập trung cho công tác chuẩn bị; chúng tôi cũng đã tiến hành đầu tư hạ tầng ở các điểm di tích và làm đường giao thông phục vụ cho các đại biểu về tham dự đi thực địa; đồng thời chúng tôi chuẩn bị các điều kiện về an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm và các công tác khác vì đây là Hội thảo có quy mô lớn, tầm quốc tế sẽ có rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước về tham dự”.

Mặc dù còn 2 ngày nữa mới diễn ra Hội thảo song đến chiều nay, ngày 27/3, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế đã đến thị xã An Khê để tham quan và nắm tình hình. Qua gặp gỡ, thông tin với một số cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, các đại biểu, chuyên gia tham dự Hội thảo đều đánh giá cao về công tác chuẩn bị của tỉnh Gia Lai và giá trị của các di tích khảo cổ ở thị xã An Khê.

Viện sĩ A.P. Derevainko, Viện Hàn lâm khoa học Nga cho biết:Thời kỳ đá cũ có rất nhiều nơi như ở Trung Quốc, Việt Nam và nhiều nơi trong khu vực; mỗi một nơi thì mức độ nghiên cứu của nó khác nhau; và tôi rất vui khi về tham dự Hội thảo này vì quy tụ rất nhiều nhà khoa học để cùng xem xét lại các vấn đề kỹ nghệ 2 mặt của khu vực này như thế nào trong bối cảnh của khu vực Châu Á”.

Với chủ đề: Kỹ nghệ đá cũ An Khê trong bối cảnh các kỹ nghệ ghè 2 mặt ở Châu Á, Hội thảo khoa học quốc tế lần 2 này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; là cơ sở để khẳng định về cái nôi của loài người ở vùng đất An Khê. Đồng thời, qua đây giúp tỉnh Gia Lai cũng như thị xã An Khê có hướng đi đúng đắn trong việc bảo tồn và phát huy các di tích khảo cổ để nâng tầm các sơ kỳ Đá cũ thành di sản cấp quốc gia và cao hơn là cấp quốc tế phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

 Đức Hải, R’Piên

                                                                                                          

Trả lời