Chuyển mình nơi vùng đất khó Kông Chro

Cập nhật 18/4/2022, 09:04:11

Sau bao năm trở lại vùng đất Kông Chro – một vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Gia Lai trong hai cuộc kháng chiến, nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng về những đổi thay nơi vùng đất này. Hình ảnh về một vùng đất khó, hoang sơ, chậm phát triển ngày nào đã là câu chuyện của mấy mươi năm trước mà giờ thay vào đó là một sức sống mới đang căng tràn. Có được như hôm nay, ngoài nguồn vốn đầu tư hàng năm từ ngân sách nhà nước, vài năm trở lại đây, huyện Kông Chro còn thu hút được nguồn lực đầu tư khá lớn thông qua các dự án đầu tư, từ đó đã tháo gỡ được những điểm nghẽn thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển và trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư của tỉnh Gia Lai.

 

Điện gió và phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại là hai lĩnh vực mà huyện Kông Chro rất thành công trong công tác thu hút đầu tư trong thời gian qua. Hiện nay, huyện Kông Chro có 3 dự án nhà máy điện gió có quy mô 400 MW với tổng vốn đầu tư trên 17.700 tỷ đồng. Trong đó hai dự án quy mô lớn nhất tỉnh Gia Lai, đó là: Dự án Nhà máy điện gió Chơ GLong với công suất 155 MW, tổng vốn đầu tư hơn 6.593 tỷ đồng. Đến nay dự án này đã hòa lưới điện quốc gia được 50% công suất thiết kế. Dự án thứ hai là Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung, công suất 145 MW, tổng vốn đầu tư hơn 6.246 tỷ đồng. Dự án này dự kiến sẽ đóng điện tuabin gió lần 1 vào tháng 6/2022. Để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, ngoài sự nỗ lực và quyết tâm của chủ đầu tư thì sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp cũng là điều mà chủ đầu tư cảm thấy rất hài lòng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Đại diện Dự án Nhà máy điện gió Chơ Glong cho biết: “Trong quá trình thực hiện dự án tại Kông Chro đúng vào thời điểm đại dịch Covid 19 nên gặp nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh đó thì đơn vị chúng tôi đã rất nỗ lực để hoàn thành nhanh nhất dự án và cũng đã đạt được những thành quả nhất định, quá trình đó chúng tôi đã được sự hỗ trợ của tỉnh cũng như huyện để Kông Chro tháo gỡ các khó khăn về mặt pháp lý”.

 Với lợi thế diện tích đất tự nhiên rộng lớn, nguồn nguyên liệu dồi dào, cộng thêm một số điều kiện thuận lợi về hạ tầng giao thông…Kông Chro có rất nhiều lợi thế để phát triển các dự án chăn nuôi quy mô lớn. Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 30 dự án chăn nuôi đăng ký khảo sát, nghiên cứu và đầu tư với tổng diện tích hơn 560 ha, trong đó đã có 3 dự án được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong đó, Dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi bò thịt của Công ty CP Diên Hồng Gia Lai đầu tư tại xã An Trung với quy mô 2000 con bò đi vào hoạt động từ năm 2018 và được đánh giá là rất hiệu quả. Mỗi năm bình quân cung cấp ra thị trường từ 7-10 ngàn con bò thịt chất lượng cao, đồng thời liên kết với các hộ dân trong vùng dự án phát triển vùng nguyên liệu cỏ cung cấp cho trang trại. Ngoài dự án chăn nuôi bò thịt, hiện nay trên địa bàn huyện Kông Chro có 2 dự án chăn nuôi heo đang trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng để nhanh chóng đi vào hoạt động trong năm 2022. Thành công bước đầu của các dự án đã triển khai đang mở ra cho Kông Chro những cơ hội tiếp tục thu hút các dự án đầu tư mới vào địa bàn.

Ông Nguyễn Mạnh Tuân, Quản lý Dự án chăn nuôi bò thịt An Trung – Công ty CP Diên Hồng Gia Lai cho biết: “Triển khai dự án ở đây gặp nhiều thuận lợi, được xã An Trung và huyện Kông Chro tạo mọi điều kiện cho công ty. Tiến tới để chăn nuôi hiệu quả hơn, công ty có kế hoạch xây dựng một nhà máy chế biến thức ăn gia súc để tận dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương như bắp sinh khối để tiết kiệm được chi phí đầu tư cho chăn nuôi”.

Ông Hồ Hoàng Hải, Trợ lý Giám đốc Tập đoàn Trung Tây Nguyên: “ Hiện tại dự án đầu tiên là ở Chơ Glong. Kế hoạch trong năm nay chúng tôi sẽ đầu tư thêm hai trại nữa ở Đăk Pơ Pho và Chơ Glong 2. Ngoài ra chúng tôi cũng khảo sát thêm ở một số xã trên địa bàn huyện Kông Chro. Có những sự hỗ trợ của địa phương còn sớm hơn so với mong đợi của chúng tôi.  Với quá trình thực hiện dự án đầu tiên đảm bảo tiến độ mong muốn, chúng tôi đặt ra mục tiêu rút ngắn thời gian từ khảo sát đến lập dự án và triển khai, thời gian rút ngắn bớt”.

 Với một xuất phát điểm thấp, nhiều khó khăn, nên sự góp mặt của các dự án đầu tư được huyện Kông Chro xác định đó chính là cơ hội để tạo nên những cú hích và sự bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Vì vậy huyện Kông Chro đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro cho biết: “Chúng tôi tạo các điều kiện thông thoáng nhất. Tất cả các dự án này đều đưa ra Thường vụ Huyện ủy bàn bạc, trao đổi và có chủ trương, thông qua đó có sự đồng lòng cao từ cấp ủy, chính quyền địa phương và chủ đầu tư. Những vướng mắc của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện chúng tôi sẵn sàng tham gia, nhất là công tác đền bù giải phóng mặt bằng để dự án sớm triển khai nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi cho người dân. Hiện nay huyện Kông Chro  có 11 dự án đang xin phép khảo sát để lập dự án để xin chủ trương đầu tư. Chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để hoàn tất các thủ tục để trình tỉnh cấp chủ trương đầu tư sớm nhất”.

Nhìn sự chuyển mình đi lên của Kông Chro hôm nay thể hiện rõ sự quyết tâm rất lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương trong hành trình hiện thực hóa khát vọng biến vùng đất khó trở thành vùng đất trù phú, sôi động, hòa nhịp vào sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai.

Hồng Uyên, Viễn Khánh

 

Trả lời