Chuyện học ở làng tái định cư

Cập nhật 20/2/2025, 10:02:37

Đã mấy chục năm sinh sống ở khu vực Suối Cạn, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, cuộc sống của người dân ở đây gặp vôvànkhókhăn từ việc đi lại cho đến chuyện học hành của trẻ em trong làng. Điều đángmừnglà đầu năm 2025, 38 hộ dân ở Suối Cạn đã được huyện Phú Thiện quan tâm bố trí di dời đến nơi ở mới tại thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol. Từ đây cuộc sống của người dân đã có nhiều khởi sắc, thế nhưng chuyện học của bọn trẻ vẫn chưa được phụ huynh quan tâm đúng mức, đang là nỗi trăn trở lớn của các thầy cô giáo.

38 hộ từ khu vực Suối Cạn được di dời đến nơi ở mới thuộc thôn Thắng Lợi, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện từ đầu năm 2025. Mỗi căn nhà mới xây trị giá 60 triệu đồng, 13 triệu đồng/nhà vệ sinh. Được ở trong ngôi nhà xây kiên cố, người dân ở đây rất phấn khởi.

Chị KsorJút – Thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Hồi xưa mình ở Suối Cạn khổ lắm, giờ mình chuyển sang ở làng mới được nhà nước quan tâm mình xin cảm ơn. Nhà cửa đầy đủ hết, hàng xóm mình rất là vui.”

Chị Ví Rcom – Thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Bây giờ thìcó nhà mới rồi, ở sướng lắm, đẹp.”

Ông Ksor Soan – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sol, huyện Phú Thiện cho biết: “Trong cuộc vận động người dân di dời ra nơi ở mới người dân rất phấn khởi, thứ nhất họ có nhà ở, thứ hai họ có diện tích đất đủ để canh tác vườn rau, nhà vệ sinh.”

Các hộ dân mới chuyểnđến sinh sống ở đây đều là dân tộc Jarai, toàn thôn Thắng Lợi 3 hiện cókhoảng 60 trẻ em đang trong độ tuổi đến trường. Tuynhiên,có em nghỉ học trước khi chuyển đến nơi ở mới.

Em Ksor Điêu – Thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện nói: “Con nghỉ học  rồi, con thích đi học.”

Thầy giáo Nguyễn Văn Hà – Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, huyện Phú Thiện cho biết: “Đối với các em học sinh ở Thôn Thắng Lợi 3 này học sinh cấp 2 có 3 học sinh, nhà trường đã đến nhà vận động các em ra lớp nhưng mà các em ra được 1 bữa rồi lại nghỉ rất là nhiều cho nên là khó khăn.”

Trường Tiểu học Thắng Lợi, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện hiện có 171 học sinh, trong đó có23 em ngườiJrai thuộc thôn Thắng Lợi 3. Ngoài việc dạy học trên lớp, các thầy cô giáo đã rất vất vả khi phải thườngxuyên đến nhà vận động 23 em học sinh này đến trường.

Cô giáo Lê Thị Liên – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thắng Lợi, huyện Phú Thiện cho biết: “Các thầy cô rất là vất cả trong việc vận động,  vì cứ vận động học sinh đi được mấy bữa lại nghỉ ở nhà đi làm giúp cho bố mẹ.Còn 4 đến 5 em ra tết đến giờcác em đi háicà giúp bố mẹ nên thầy cô cứ dạy xong đến trưa hoặc đến tối lại phải đi vào nhà vận động. Phụ huynh nói rất làngọtngàonhưngcó khi được mấy bữa lại cho con nghỉ.”

Được biết, UBND huyện Phú Thiện đang triển khaicácnhiệm vụ để giúp người DTTS ở thôn Thắng Lợi 3 phát triển mọi mặt của đời sống, trong đó cóviệc đi học của các cháu. Phòng GD&ĐT huyện Phú Thiện đã tập trung mọi nguồn lực để giúp trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường.

Ông Phan Công Đương – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Thiện trao đổi: “Đối với các em học sinh ở khu vực Suối Cạn đã nhiều năm nay ngành giáo dục rất là quan tâm, đặc biêt giờ đã đưa được các hộ dân, các cháu ra được khu định canh, định cư mới. Ngành giáo dục đã kêu gọi mạnh thường quân cung cấp phương tiện cho những bạn nào đã đi được xe đạp chúng tôi liên hệ cho các cháu mỗi cháu 1 cái, rồi sách vở quần áo lo đầy đủ. Ngoài cung cấp đầy đủ các cháu điều kiện đi học thì chúng tôi cùng với các trường tích cực vận động học sinh ra lớp mọi lúc, mọi nơi.”

38 hộ dân ở thôn Thắng Lợi 3 có nơi ở kiên cố, ổn định cuộc sống chưa đủ, hơn 60 trẻ em ở thôn được đi học, giúp các em có được tương lai tươi sángcũng cần đặc biệt quan tâm. Thế nhưng để chuyểnhóa được nhận thức của người dân về chuyện học của con không phải một sớm một chiều, khi mà lâu nay họ vẫn cóthóiquen thầy cô đến nhà vận động thì phụ huynhmới cho con đi học, còn ngưng vận động họ lại cho con ở nhà hoặc đi nương rẫy.Vì lẽ đó mà ở một ngôi làng mới yên bình này, chuyện học của các em học sinh ở đây sẽ còn rất gian nan nếu như phụ huynh không chịu thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của việc học.

Lệ Xuân – Viễn Khánh

Trả lời