Chuyện học nghề ở bậc học phổ thông

Cập nhật 19/7/2019, 09:07:28

Học nghề ở bậc phổ thông gần đây lại trở thành mối quan tâm của nhiều phụ huynh, học sinh và nhất là các trường THPT. Không phải vì việc bỏ cộng điểm khuyến khích khi tuyển sinh lớp 10 mà là quy định mới trong việc cộng điểm khuyến khích đối với học sinh có bằng nghề trong việc xét kết quả tốt nghiệp THPT. Theo đó, đây là lợi thế không nhỏ đối với các thí sinh trong Kỳ thi THPT quốc gia. Kỳ thi nghề phổ thông năm nay đang gần kề, và nhiều trường THPT trong toàn tỉnh hiện đang nỗ lực trong việc tận dụng tốt cơ hội này cho học sinh chuẩn bị bước vào lớp 12 trong năm học tới.

Theo kết quả tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 vừa được công bố, mặc dù, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của Gia Lai cao hơn tỷ lệ chung cả nước 0,62% nhưng so với mục tiêu đặt ra có sự giảm sút. Với cách tính điểm xét tốt nghiệp mới, điểm học nghề ở trường phổ thông là một cơ hội để nhiều em học sinh cải thiện kết quả trong kỳ thi này. Theo đó, nhiều trường THPT hiện đang nỗ lực để tận dụng tốt cơ hội này cho kỳ thi THPT quốc gia năm sau.

Thầy giáo Trần Bá Công, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện IabGrai cho biết: “ Thông tư của Bộ GD – ĐT về việc xét tốt nghiệp THPT có 1 điểm mới đó là điểm khuyến khích học nghề rất quan trọng. Ước tính nếu các em học nghề đạt loại giỏi thì được cộng 2 điểm tương ứng bằng 1 phẩy điểm TB lớp 12, được tính bằng 30% của kết quả xét tốt nghiệp. Chính vì vậy, cuối năm học 2018 – 2019, nhà trường đã họp cha mẹ của HS lớp 11 và các em để tuyên truyền biết các điểm mới về vai trò của điểm nghề trong việc xét tốt nghiệp. Từ đó vận động học sinh tham gia ôn tập đầy đủ cũng như tạo sự đồng thuận trong phụ huynh động viên các em thi nghề”.

Nhờ công tác tuyên truyền vận động nên trong tổng số 162 học sinh lớp 11 chuẩn bị lên 12 năm nay của Trường THPT Phạm Văn Đồng có đến 99% đăng ký học nghề phổ thông và tham gia ôn tập đầy đủ cho kỳ thi nghề sắp tới. Không chỉ số lượng học sinh mà cả chất lượng đào tạo nghề nhìn chung đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Em Nguyễn Hoàng Anh, Lớp 11B1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai  nói: “Sau khi biết thông tin điểm học nghề được cộng với giá trị lớn trong kỳ thi THPT quốc gia, thái độ học tập của các bạn tiến bộ rất nhiều, học tập rất chăm chỉ và có bạn tìm thấy niềm đam mê của mình với việc học nghề. Thầy cô dạy rất nhiệt tình, cố gắng giúp các bạn học tập tốt hơn nữa”.
Thực ra, tầm quan trọng của việc học nghề phổ thông đã được nhiều trường nhận thấy từ khá sớm, nhất là với các trường có chất lượng học sinh không mấy khả quan. Điển hình như Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Những năm qua, nhà trường luôn nỗ lực tuyên truyền phụ huynh để tạo điều kiện, khuyến khích con em theo học nghề do trường tổ chức. Tỷ lệ học nghề những năm gần đây luôn duy trì được mức 100%. Tuy nhiên, việc dạy và học nghề của nhà trường lại gặp khó khăn vì cơ sở vật chất không đảm bảo.

Thầy giáo Nguyễn Văn Trường – Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia grai Với điều kiện của nhà trường tuyển sinh tất cả các học sinh trên địa bàn nên chất lượng đầu vào có nhiều mức độ cho nên việc học nghề là 1 trong những tiêu chí giúp các em có khả năng đậu tốt nghiệp cao hơn. Hiện nhà trường có 2 phòng máy nhưng chỉ có 34 máy hoạt động nên các em thực hành có trường hợp 3 em/máy. Cái đó ảnh hưởng khá nhiều đến việc học nghề.

Dự kiến, kỳ thi nghề cho học sinh phổ thông sẽ diễn ra vào ngày 10/8 tới đây. Việc học nghề phổ thông ngoài việc mang tới cơ hội cải thiện kết quả tốt nghiệp THPT còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn đó là tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ phân luồng học sinh. Tuy nhiên, để làm tốt công tác này, không chỉ là bản thân các trường học mà cần có sự đồng thuận từ phụ huynh, học sinh và đặc biệt là sự hỗ trợ từ  nhiều ban ngành chức năng để đảm bảo chất lượng của việc dạy và học nghề trong trường phổ thông./.

Hoà Giang, Viễn Khánh

Trả lời