Chuyện đồng bào Bahnar làm nghề thợ xây dựng

Cập nhật 14/11/2023, 16:11:48

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, các địa phương của tỉnh Gia Lai đã chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nhờ đó, nhiều lao động nông thôn, đặc biệt là lao động người dân tộc thiểu số đã có việc làm, tạo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống.

Nếu như trước kia, ở hầu khắp các địa phương của tỉnh Gia Lai, thật khó tìm những tay thợ lành nghề người DTTS trong vai trò thợ xây. Cũng bởi, công việc này vất vả, đòi hỏi tính chỉn chu, kiên trì. Ấy vậy, ở xã Glar, huyện Đak Đoa, nghề này lại khá phổ biến.

Biến chuyển từ câu chuyện làm nông nghiệp, kiêm thêm dịch vụ cũng bắt nguồn từ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước: Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động DTTS. Sau khi tham gia các lớp đào tạo nghề xây do xã và huyện phối hợp tổ chức, nhiều thanh niên và cả những người ở độ tuổi trung niên, phụ nữ ở xã Gla giờ đã thuần thục tay nghề, họ tự tin nhận toàn bộ phần việc để tạo nên những căn nhà mới khang trang..

Ông Krinh – Xã Gla, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết: “Thầy đi dạy tại làng, mình được học, hỏi thầy, thầy cũng giảng dạy rất nhiều. Mình cảm ơn Thầy và các anh đi trước, giờ thì anh em đã làm được, rất là phấn khởi là lớp trẻ cũng đã làm được và làm rất tốt.”

Anh Rơnh – Xã Gla, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai nói: “Thợ chính một tháng khoảng 9-10 triệu; thợ phụ thì khoảng 6-7 triệu. Từ khi làm nghề này cũng giúp cho anh em có được một nghề ổn định, tạo thu nhập ổn định, đủ trang trải cuộc sống…”

Những ngôi nhà xây kiên cố, kiến trúc, hoa văn rất bắt mắt, ít ai dám tin đó chính là các tổ, nhóm thợ trong làng tự tay làm nên. Thế nhưng, thực tế là vậy.

Bà Mên – Xã Gla, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Thợ trong làng làm cho nhà mình đấy, họ làm rất kỹ, rất đẹp. Mình ưng cái bụng lắm…”

Giải quyết bài toán đào tạo nghề cho lao động DTTS đã khó, giải quyết việc làm sau đào tạo nghề lại càng khó hơn. Từ hướng đi đúng, cách làm hiệu quả ở huyện Đak Đoa đã giúp bà con thay đổi nhận thức, mở ra hướng đi mới trong câu chuyện mở rộng ngành nghề, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Thọ – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thông tin: “Lúc đầu thì cũng rất nhiều trở ngại, nhưng rồi dần dần thì bà con cũng tiếp cận rồi quen. Từ cách làm như thế, bà con tiếp thu từ chỗ đi làm thuê để về làm chủ; tiếp thu được cách để phân bổ thời gian lao động, bố trí lao động cho phù hợp. Phần lớn bà con đã có nhận thức rất là rõ ràng, chứ không còn như trước nữa.”

Với nhiều bà con Bahnar ở xã Glar, huyện Đak Đoa, nghề thợ xây dựng đã không còn xa lạ, các nhóm thợ đã đủ sức nhận trọn gói, làm nên những ngôi nhà khang trang. Điều đáng mừng là việc hình thành nghề mới ở đây không chỉ giúp nhiều lao động dân tộc thiểu có thêm việc làm, mà còn tạo sự chuyển biến lớn trong việc thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm, góp phần tích cực vào việc giảm nghèo bền vững của địa phương.

Kim Ngân – Song Nguyễn – Thanh Sáng

Trả lời