Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế đang là hướng đi giúp người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai tăng thu nhập, thoát nghèo và làm giàu. Tại vùng biên giới Ia Puch, huyện Chư Prông, nhiều mô hình phát triển kinh tế mới đã được người dân nơi đây chuyển đổi thay cho cây điều cũng như một số loại cây trồng, vật nuôi khác kém hiệu quả hơn.

Không có nhiều đất sản xuất, canh tác; sau nhiều lần chuyển đổi mô hình làm ăn, từ tháng 9/2021 gia đình anh Vũ Văn Hoàng ở làng Goòng, xã Ia Puch, huyện Chư Prông đã quyết định chọn nuôi dê, tìm hướng phát triển kinh tế mới. Với nguồn thức ăn cho dê có thể tận dụng tại địa phương hoặc xung quanh nhà; chi phí đầu tư chuồng, con giống cũng không nhiều như một số vật nuôi khác; và một ưu điểm nữa của mô hình nuôi dê đó là thời gian đàn dê phát triển và nhân đàn rất ngắn, giá dê trên thị trường cũng tương đối cao và ổn định nên người nuôi dê có thể có nguồn thu nhập khá.
Anh Vũ Văn Hoàng – Làng Goòng, xã Ia Puch, huyện Chư Prông nói: “Xã với đồn biên phòng cũng giúp đỡ cho gia đình mua 4 con giống, gia đình cũng mua thêm được 3 con nữa. Mới bắt đầu vào nuôi thì cũng mong đàn dê của mình phát triển, có năng suất và có giá trên thị trường để có thu nhập cho gia đình”.
Mạnh dạn chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, hiện nay trên vùng biên giới Ia Puch, huyện Chư Prông; ngoài những mô hình chăn nuôi thì cũng đã có những mô hình cây ăn trái quy mô lên đến cả héc ta, thậm chí là vài héc ta. Đất không phụ công người và cũng thích hợp với nhiều loại cây ăn trái, vì thế nhiều hộ dân trên địa bàn xã Ia Puch trong vài năm trở lại đây đã mạnh đầu tư phát triển cây ăn trái, kết hợp ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc nên hiệu quả kinh tế mang lại khá cao.
Anh Nguyễn Quang Phú – Làng Bỉh, xã Ia Puch, huyện Chư Prông cho biết: “Diện tích của mình ở đây mình thấy nó không phù hợp cho cây cà phê, nắng nóng nhiều. Chuyển sang cây ăn trái ban đầu thì cũng từ từ làm, chuyển đổi nhưng mà từ từ làm bởi vì kinh phí của mình không có. Mình chuyển sang cây này thấy năng suất hơn, kinh tế hơn, đạt hiệu quả hơn so với làm cây truyền thống cà phê’.
Ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Puch, huyện Chư Prông cho biết: “Qua vận động, tuyên truyền và cũng tạo điều kiện về cơ chế chính sách cho người dân thì hiện tại ở khu vực này có mô hình của anh Phú trồng hơn 05 ha cây ăn trái. Ngoài ra thì trên xã cũng có nhiều mô hình khác nữa, ngoài nuôi dê, trồng bưởi da xanh và cây ăn trái ở các khu vực khác nữa thì diện tích cũng tương đương từ 05 đến 07 ha trở lên. Xã cũng chung tay dồn sức, dồn lực cho người dân; đặc biệt là cầu nối với các ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng CSXH”.
.
Cùng với nội lực của người dân, thông qua nhiều chương trình, dự án, những năm gần đây một số mô hình phát triển kinh tế đã và đang được xã Ia Puch triển khai thí điểm ở hộ dân và từng bước nhân rộng trên cơ sở hiệu quả mang lại. Điều này sẽ góp phần tạo sinh kế, hỗ trợ người dân, nhất là các hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập; góp phần xây dựng vùng biên giới Ia Puch, huyện Chư Prông ngày càng phát triển./.
Mỹ Tiến, Duy Linh