Nếu như trước đây, bà con DTTS ở làng Mor, xã vùng khó Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh chỉ biết trồng cây bời lời thì hiện nay nhiều hộ dân ở đây đã chuyển đổi sang trồng mỳ và cao su tiểu điền. So với bời lời thì giá trị kinh tế mang lại … Continue reading “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế trong đồng bào DTTS tại Chư Păh”
Nếu như trước đây, bà con DTTS ở làng Mor, xã vùng khó Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh chỉ biết trồng cây bời lời thì hiện nay nhiều hộ dân ở đây đã chuyển đổi sang trồng mỳ và cao su tiểu điền. So với bời lời thì giá trị kinh tế mang lại từ cây mỳ và cao su tiểu điền cao hơn rất nhiều, bởi vậy thu nhập của bà con DTTS trong làng cũng tăng dần qua mỗi năm. Đặc biệt, cây cao su tiểu điền ngày càng phát triển mạnh ở nơi đây. Hộ ít thì cũng cả hecta, hộ nhiều thì có thể vài hecta. Từ hiệu quả kinh tế thu được, không ít hộ đồng bào DTTS ở làng Mor đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất và hướng dẫn bà con đồng bào dân tộc mình cùng chuyển đổi.
Già làng HNhơm – Làng Mor, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh nói: “Mình phải gương mẫu, đi trước, làm trước để người ta theo. Người dân ở đây phát triển cao su, mỳ, bời lời, một số cũng có cà phê nữa.”
Anh Aluh – Làng Mor, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh chia sẻ: “Nói chung dân làng Mor năm nay nhà nào trồng cao su cũng nhiều, theo diện tích; diện tích ít thì trồng ít, diện tích nhiều thì trồng nhiều. Nói chung dân làng Mor bây giờ cũng ráng, ai ai cũng siêng làm. Năm nay trồng được 1.000 cây rồi có khi sang năm nếu có kinh tế thì trồng thêm.”
Trong khi đó tại xã Ia Phí – địa phương với gần 100% số dân là đồng bào Jrai sinh sống, đời sống kinh tế của nhiều người dân nơi đây cũng ngày càng phát triển, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo nhờ trồng cây mắc ca.
Gia đình anh Rơ Châm Adung ở làng Prep là 01 trong 08 hộ trong xã Ia Phí được Phòng NN&PTNT huyện Chư Păh hỗ trợ cây giống mắc ca vào năm 2017 để trồng xen canh trong vườn cà phê. Hiệu quả kinh tế bước đầu mang lại khá khả quan khi năm 2022, gia đình anh và một số hộ khác trong làng chính thức bước vào thu hoạch mùa mắc ca đầu tiên với giá bán trên thị trường tương đối cao. Từ kết quả ban đầu, trong năm 2022, trên địa bàn xã Ia Phí có thêm 42 hộ đồng bào DTTS tại các thôn, làng được hỗ trợ cây giống mắc ca để phát triển kinh tế, với kỳ vọng đưa mắc ca trở thành cây xóa đói giảm nghèo cho bà con ở xã vùng sâu, vùng DTTS này.
Anh Rơ Châm Adung – Làng Prep, xã Ia Phí, huyện Chư Păh nói: “Thị trường hiện tại thu mua có điểm là 90 ngàn/kg, có điểm trên phố thì 100 ngàn/kg. Hiện tại tôi thấy giá như thế cũng gọi là cơ bản, ổn định. Nói chung giá so với năm ngoái thì bản thân cũng thấy rất là vui mừng, giá thị trường năm nay tăng lên thì cũng rất mừng, phấn khởi.”
Ông Rơ Châm Phenh – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phí, huyện Chư Păh cho biết: “Sẽ nhân rộng nhiều lên diện tích cây mắc ca hàng năm nếu phân bổ ra thì hàng năm sẽ cấp thêm 1.000 cây. Hiện tại những cây này chúng tôi cấp thì bà con rất thích chủ yếu là trồng xen trong cây cà phê và cây khác vừa làm cây che bóng cho cây cà phê, vừa trồng rừng vừa mang lại kinh tế thu nhập cho người dân.”
Triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tại Gia Lai, những sản phẩm nông nghiệp, những mô hình kinh tế hiệu quả như của đồng bào DTTS ở huyện Chư Păh cần được nhân rộng trên cơ sở phù hợp với điều kiện từng địa phương, mở ra cơ hội thoát nghèo và làm giàu cho đồng bào DTTS. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo hướng bền vững, góp phần giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trong giai đoạn 2022-2025 trong vùng DTTS và miền núi của tỉnh theo mục tiêu đã đề ra.
Mỹ Tiến – Duy Linh – Huy Toàn