Những năm gần đây, hàng trăm nông dân trên địa bàn huyện Đak Đoa đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với trồng rau màu và cây công nghiệp dài ngày của gia đình chị Hoàng Thị Thu, người dân tộc Tày ở thôn Ngol, thị trấn Đak Đoa là một điển hình, được nhiều người đến học hỏi kinh nghiệm.

Năm 1996 vợ chồng chị Hoàng Thị Thu từ Lạng Sơn đến làng Ngol, thị trấn Đak Đoa để lập nghiệp. Những ngày đầu đặt chân lên vùng đất mới, cuộc sống của vợ chồng chị gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ chăm chỉ làm ăn và chi tiêu hợp lý, vợ chồng chị cũng đã có tích lũy, cộng với nguồn vốn được vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, vợ chồng chị đã mua thêm được gần 1 ha đất và vào tận Vĩnh Long để mua giống cam sành và một số cây ăn quả khác về trồng trên diện tích đất của gia đình mình. Để lấy ngăn nuôi dài, vợ chồng chị còn trồng xen rau màu dưới diện tích đất trồng cam và chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng đậu côve và mướp đắng. Vừa làm, vừa tích cực tìm hiểu khoa học kỹ thuật qua mạng Internet và các đợt tập huấn khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức để áp dụng vào sản xuất, nên hiện nay, gần 2ha các loại cây ăn quả, gồm cam sành, sầu riêng, dừa, bơ, và trên 4,5 sào cà phê, trên 2 sào luân canh rau màu của gia đình chị Thu luôn phát triển tốt, cho năng suất cao, trừ chi phí,mỗi năm gia đình chị thu lợi nhuận trên 150 triệu đồng.
Chị Hoàng Thị Thu- Thôn Ngol, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “ Tôi ngày xưa là ở ngoài Bắc vào đây phát triển kinh tế, đi kinh tế mới, vào đây lúc đầu đất đây là trồng la gim, trồng cà phê rồi đến khi cà phê già cỗi rổi thấy đất đây trồng cam được vì thấy màu mỡ nên tôi chuyển đổi sang trồng cam. Năm đầu thu bói thấy cũng được và năm nay thu chính năm thứ 3 là thấy vườn cam nó phát triển tốt, cũng thấy hiệu quả, bây giờ tôi cũng tuyên truyền với bà con, anh em trong xóm trồng cây cam vì nó đem lại hiệu quả kinh tế cao”.
Cùng với làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình chị Thu còn là gương điển hình trong các phong trào thi đua ở địa phương, đi đầu trong đóng góp tiền của để làm đường giao thông, nạo vét kênh mương nội đồng và thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất cho bà con trong thôn và người dân các địa phương khác khi đến tham quan, học tập mô hình sản xuất của gia đình mình, nhất là kỹ thuật trồng cam sành, nhằm nhân rộng mô hình trồng cam sành tại địa phương.
Ông Jaoh- Thôn trưởng thôn Ngol, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai cũng cho biết: “ “Chị Hoàng Thị Thu là hộ nông dân tiêu biểu của thôn Ngol, đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng được cam sành đã cho thu hoạch, qua quá trình trồng và thu hoạch thì đã hướng dẫn cho người dân trong thôn trồng theo, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vừa trồng xen thêm rau màu các loại để phát triển kinh tế, đời sống cho gia đình. Cho đến nay kinh tế gia đình chị đã được nâng lên”.
Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các cấp các ngành thì những tấm gương nông dân biết nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng để xây dựng mô hình sản xuất đạt hiệu quả như chị Thu thật đáng trân trọng, chị xứng đáng là tấm gương để người dân trong thôn học tập, noi theo, góp phần xây dựng thị trấn Đak Đoa ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
Phương An -Ngọc Định ( Đăk Đoa)