Chuyển biến tích cực trong công tác DS-KHHGĐ ở vùng sâu

Cập nhật 26/12/2014, 14:12:24

Thời gian qua, việc thực hiện công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) của huyện Kbang đạt nhiều kết quả; góp phần làm thay đổi nhận thức, hành động của nhiều hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện việc sinh đẻ có kế hoạch. Nhân Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2014, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự “Chuyển biến tích cực trong công tác DS-KHHGĐ ở vùng sâu”.

 

Tuyên truyền nângc cao nhận thức cho chị em vùng sâu.

 

Năm 2014, huyện Kbang thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về dân số – chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Sau 2 Chiến dịch được tổ chức trong năm, đến nay có gần 9.500 cặp vợ chồng, chiếm gần 80% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện biện pháp tránh thai. Trong đó có nhiều gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa đã hiểu rõ, nhận thức đúng hơn về sinh đẻ có kế hoạch. Đây là sự nỗ lực, cố gắng trong tuyên truyền, vận động của đội ngũ làm công tác dân số ở địa phương.

 

Bà Hoàn Thị Nhật-Cộng tác viên Dân số làng Tà Kơr, xã Sơ Pai, huyện Kbang chia sẻ: Mình cố gắng vận động nên chị em cũng dần hiểu ra là sinh con nhiều nó ảnh hưởng đến kinh tế của mình, sau này con cái không được học hành tử tế…nên nhiều chị em cũng hiểu được.

 

Cũng nhờ vậy mà hiện nay trong làng Tà Kơr đã có nhiều cặp vợ chồng thực hiện hiệu quả KHHGĐ. Như gia đình chị Đinh Thị Xuy, sau khi sinh được 2 đứa con gái, chị xác định không sinh thêm nữa và thuyết phục chồng ủng hộ mình.

 

Chị Đinh Thị Xuy-Làng Tà Kơr, xã Sơ Pai tâm sự: Mặc dù chồng cũng muốn sinh thêm 1 đứa con trai nhưng về làm ăn  kinh tế  gia đình cũng gặp nhiều khó khăn nên vợ chồng cũng quyết định sinh 2 đứa thôi.

 

Giống như trường hợp của gia đình chị Xuy, vợ chồng chị Đinh Thị Bơ ở làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang, cũng sinh được 2 đứa con gái. Năm 2006, sau khi sinh được đứa con gái thứ 2, vợ chồng chị quyết định không sinh thêm nữa mà tập trung vào lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay cuộc sống gia đình chị đã ổn định và thuộc hàng khá giả trong làng Hà Nừng.

 

Chị Đinh Thị Bơ-Làng Hà Nừng, xã Sơn Lang vui vẻ nói: Giờ nói chung gia đình cũng đã ổn định thế này rồi, giờ làm sao cho 2 bé học hành đến nơi đến chốn, với anh chị cũng cố gắng để 2 cháu học tốt, chăm ngoan nghe lời bố mẹ. Không sinh con thứ 3 nữa có 2 bé rồi nói chung trai hay gái cũng là con của mình cả.

 

Theo tìm hiểu, đối với vùng sâu, vùng xa, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về dân số – gia đình và trẻ em, các cộng tác viên dân số thường xuyên họp giao ban, kịp thời triển khai các kế hoạch theo tuần, tháng; duy trì công tác tuyên truyền, thăm hộ gia đình và vận động họ tham gia KHHGĐ.

 

Chị Nguyễn Thị Nhị Hà-Cán bộ chuyên trách công tác dân số xã Sơn Lang, huyện Kbang cho hay: Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Uỷ ban và trưởng các ban ngành nhất là các chi bộ ở thôn làng đã kết hợp tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng người dân để họ hiểu được tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

 

Với những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình ở huyện Kbang đã và đang mang lại nhiều kết quả thiết thực. Kết quả này sẽ góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội trên địa bàn./.

Hà Duyệt (Đài TT – TH Kbang)

Trả lời