Chuyển biến tích cực trong công tác dân số vùng đồng bào DTTS

Cập nhật 30/11/2020, 15:11:35

Việc tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trong việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình tại vùng sâu, vùng xa vốn dĩ đã đã khó, đối với vùng DTTS càng gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng với quyết tâm và sự chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác dân số trong vùng đồng bào DTTS, tạo chuyển biến về nhận thức, thay đổi hành vi dân số của các gia đình, góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Phóng sự thực hiện tại xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah.

Theo quan niệm của người Jrai sinh nhiều con là tốt, thế nhưng với gia đình chị Rưng ở làng Kó, xã Chư Đăng Ya thì việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình theo tuyên truyền, vận động của cán bộ dân số sau khi sinh cô con gái thứ 2 là một việc làm đúng đắn. Bởi chỉ có 2 con nên vợ chồng chị có thời gian làm ăn, phát triển kinh tế, chăm lo cho gia đình. Chồng chị vừa làm rẫy, vừa đi làm thêm để tăng thu nhập, còn chị ngoài công việc nương rẫy thì có thời gian chăm lo cho 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học.

Chị Rưng, làng Kó, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah chia sẻ: “Được cán bộ dân số tuyên truyền cho mình nên  mình và chồng bàn nhau sinh con ít, chỉ 2 đứa thôi. Giờ vợ chồng mình chỉ lo làm ăn để có điều kiện kinh tế chăm lo cho 2 con được đầy đủ, học hành đến nơi đến chốn”.

Với 7 thôn làng, trong đó có 6 làng đồng bào DTTS, điều kiện kinh tế còn khó khăn, dân trí thấp nên công tác dân số tại Chư Đăng Ya vẫn còn nhiều vướng mắc. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã giảm rõ rệt, hiện tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hiện còn 1,3%, giảm 0,2% so với năm trước.

Chị Nguyễn Hồng Thị Ly Na – Cán bộ Dân số xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah cho biết: “Trên địa bàn xã người Jơrai chiếm đa số hơn người kinh nên công tác tuyên truyền gặp không ít khó khăn, tình trạng họ lấy chồng, lấy vợ vẫn còn hơi sớm nên mình cũng tuyên truyền cho họ về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, không nên lập gia đình sớm, nên đủ tuổi hãy lập gia đình.  Chị em đi nghe và tiếp thu rất tích cực, đặc biệt là lớp thanh niên hiện nay học cũng ý thức được là mình nên sinh từ 1-2 con là tốt”.

Ông Đinh Văn Thuỷ – Phó Chủ tịch UBND xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah cũng cho biết: “Trong thời gian tới UBND xã giao cho cán bộ dân số xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác vận động tuyên truyền cho bà con tại các thôn làng hiểu sâu hơn về công tác dân số để tránh tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”.

Để làm tốt công tác dân số, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình, chính quyền xã Chư Đăng Ya cũng triển khai các chính sách hỗ trợ người DTTS, trong đó chú trọng đến công tác đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm tăng cho người dân, để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lê Thư, Huy Toàn

Trả lời