Chuyển biến tích cực nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm ở vùng đồng bào DTTS

Cập nhật 10/9/2018, 08:09:02

 “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” là cuộc vận động lớn được các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai rộng khắp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Không chỉ giúp người dân có cuộc sống ấm no hơn, cuộc vận động này còn đang tích cực góp phần quan trọng vào chương trình mục tiêu Quốc gia  về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận tại xã Hải Yang, huyện Đak Đoa.

Là một trong những hộ đầu tiên tích cực hưởng ứng cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm trong phát triển kinh tế ở làng Bông Yot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa nên cuộc sống của gia đình ông Kik đã trở nên khá giả hơn rất nhiều so với trước đây. Nhà cửa khang trang, đời sống được nâng cao, có tài sản tích lũy với thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm là giấc mơ không thể trở thành hiện thực nếu như ông Kik không nghe theo sự vận động của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể để từ bỏ cách làm kinh tế lạc hậu trước đây.

Ông Kik, Làng Bông Yot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa cho biết: “Từ 2009 tôi trồng cà 1 hecta, tiêu 1000 trụ, 1 năm thu nhập hơn 100 triệu. Trước đây cũng khó khăn nhưng được nhà nước tạo điều kiện cho vay tôi nuôi bò lấy phân để trồng cây. Trước làm lúa, mỳ không có hiệu quả nên chuyển đổi sang cây trồng khác đã tăng năng suất, sản lượng. Thời gian qua nhờ bên xã thường xuyên tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm nên tôi biết cách sản xuất hiệu quả hơn”.

Ông Thưh, Trưởng thôn Bông Yot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa cũng nói: “Trước đây cuộc sống của làng Bông Yot rất khó khăn vất vả, họ cũng đã học hỏi, tập huấn để trồng tiêu cà phê. Từ đó đến nay một số hộ gia đình cũng đã khá và yên ổn hơn hồi xưa. Người dân mình nói chung cũng đều tham gia học hỏi các lớp tập huấn về thực hiện luôn, nhờ có sự quan tâm của làng và xã”.

Nếu như trước đây hầu hết cả làng Bông Yot đều nghèo khó thì hiện nay, trong tổng số trên 200 hộ chỉ còn 60 hộ thuộc diện nghèo. Đây là kết quả đáng phấn khởi cho nỗ lực của địa phương. Đời sống khá hơn, cùng với sự đầu tư của nhà nước, bà con làng Bông Yot đã cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới với nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, do số hộ nghèo ở làng đồng bào DTTS duy nhất của xã là Bông Yot vẫn còn khá cao nên để hướng đến mục tiêu đưa xã Hải Yang đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018 thì vẫn còn nhiều vấn đề cần phải được chú trọng. Trong đó, việc tập trung đẩy mạnh áp dụng KHKT vào sản xuất để giúp các hộ dân thoát nghèo bền vững, vươn lên trong cuộc sống vẫn là nhiệm vụ then chốt và lâu dài.

Anh Đỗ Trung Tín, Công chức Địa chính – Nông nghiệp xã Hải Yang, huyện Đak Đoa cho biết: “Trên địa bàn có 1 thôn đồng bào trên toàn xã, họ chuyển đổi từ cây mì sang cà phê, tiêu, chanh dây. Hiệu quả bước đầu tốt.  Hằng năm địa phương tổ chức các đợt tập huấn khuyến nông, ở thôn này bước đầu nhân dân chưa nắm được KHKT lắm nên cũng cần triển khai thêm nhiều đợt nữa”.

Cùng với xã Hneng, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa sẽ phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2018. Đến nay các tiêu chí cơ bản đã được các xã hoàn thành, tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn nhất vẫn còn gặp phải đó là về tiêu chí hộ nghèo, thu nhập, nhất là ở các làng đồng bào DTTS. Do đó, việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận “thay đổi nếp nghĩ, cách làm”, nhất là đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, giá trị kinh tế, áp dụng KHKT vào sản xuất là việc làm hết sức cần thiết cần được các địa phương tiếp tục đẩy mạnh./.

Ngô Thanh – Kim Châu –  Huy Toàn

 

        

Trả lời