Là tỉnh miền núi với 34 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 46%, để tăng cường, quy tụ khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định tư tưởng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Gia Lai đặc biệt chú trọng triển khai công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Cũng từ nhận thức chính trị và phương châm hành động đúng đắn nên việc triển khai công tác dân vận ở Gia Lai có trọng tâm, trọng điểm, đã góp phần xử lý và giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, gây bức xúc ở cơ sở, qua đó bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Sau đây là câu chuyện ở làng Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang.

Hình ảnh này cách đây gần 10 năm tại làng Kret Krot…
Khi ấy, làng là một trong những nơi bùng phát của “Tà đạo Hà Mòn” do bọn phản động Fulrô lập nên. Vốn hiền hòa, yên bình nhưng do “cơn gió độc” “Tà đạo Hà mòn” tàn phá nên Kret Krot đã bị xáo trộn nghiêm trọng. Có thời điểm hơn 2/3 số hộ trong làng vì nhẹ dạ cả tin nghe theo những lời hão huyền với tư tưởng ly khai, phản động của bọn xấu nên tin theo “Tà đạo Hà Mòn” rồi bỏ bê ruộng vườn, tham gia cầu nguyện, lẩn trốn ngoài rừng… làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự ở địa phương.
Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tăng cường chỉ đạo hệ thống chính trị của tỉnh và của huyện Mang Yang cùng xã H’ra vào cuộc triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm chặt đứt âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, khống chế “cơn gió độc” “Tà đạo Hà Mòn”, không để bà con trượt dài trên con đường tăm tối. Nhờ làm tốt công tác dân vận trên tinh thần gần dân, sát dân, hiểu dân cùng với triển khai các biện pháp công tác khác nên việc đấu tranh xóa bỏ “tà đạo Hà Mòn” ở Kret Krot có nhiều chuyển biến tích cực. Đã ngăn chặn hoạt động của các đối tượng cầm đầu cốt cán của “Tà đạo Hà Mòn”. Nhiều người dân ở đây đã nhận ra rằng, “Tà đạo Hà Mòn” thực chất là tổ chức phản động đội lốt tôn giáo, đã lừa bịp người dân, nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc nên đã từ bỏ. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức, ổn định tư tưởng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp đã triển khai nhiều dự án, chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, giúp bà con ở đây làm ăn hiệu quả để cải thiện đời sống.
Già làng Đinh Huch – Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành nên người dân ở đây nhận biết bản chất xấu xa của tà đạo Hà Mòn nên từ bỏ. Bây giờ đời sống của bà con đã cải thiện nhiều rồi. Bà con không theo “tà đạo Hà Mòn nữa”, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế”.
Trước đây, chị Vil được bọn xấu tự phong là “thủ lĩnh” thanh niên của làng Kret Krot. Đã khó khăn nhưng theo bọn xấu, cuộc sống của ba mẹ con chị càng khó khăn hơn. Trong một chuyến công tác vào năm 2014 tại làng Kret Krot, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang đã nhắn nhủ, động viên chị không nên nghe theo lời xúi giục, kích động của các thế lực thù địch. Và được các ngành chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động, chị Vil đã nhận ra lỗi lầm, đã từ bỏ “tà đạo Hà Mòn”. Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang đã hỗ trợ gia đình chị Vil 50 triệu đồng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chính quyền địa phương, người dân làng Kret Krot đóng góp ngày công lao động để xây dựng căn nhà cho gia đình chị. Quay lại con đường sáng và có chỗ ở ổn định, cuộc sống của ba mẹ con chị Vil hứa hẹn bao điều tốt đẹp.
Chị Vil – làng Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang, Gia Lai nói: “Cảm ơn lãnh đạo tỉnh, huyện, xã đã quan tâm, giúp đỡ gia đình có căn nhà mới. Gia đình quyết tâm làm ăn để có cuộc sống tốt hơn, không bao giờ theo “tà đạo Hà Mòn” nữa”.
Ông Huỳnh Thế Mạnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang đã triển khai công tác đấu tranh xóa bỏ “tà đạo Hà Mòn” tại làng Kret Krot, một mặt đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân nhận biết đây là tổ chức phản động nên không nên theo; mặt khác huyện thành lập các tổ công tác phối hợp với các tổ công tác của tỉnh đấu tranh, xử lý kịp thời các đối tượng cầm đầu cốt cán của “Tà đạo Hà Mòn”. Đến nay, kinh tế, xã hội, đời sống của nhân dân ở làng Kret Krot có nhiều chuyển biến tích cực”.
Làng Kret Krot có hơn 150 hộ với hơn 880 khẩu, 100% là người Bahnar. Sự yên bình đã trở lại, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở đây đã cải thiện rõ nét. Sự chuyển biến ở Kret Krot thể hiện nỗ lực và quyết tâm của các cấp, các ngành của tỉnh và huyện Mang Yang trong công tác đấu tranh xóa bỏ “tà đạo Hà Mòn”, nhất là làm tốt công tác dân vận để nhân dân không bị mắc mưu các thế lực thù địch, ổn định tư tưởng, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển./.
Hà Đức, R’Piên