Sáng ngày 25.12, Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã tổ chức Hội thảo Kỹ thuật “Giải pháp tổng hợp để phục hồi và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ở Tây Nguyên theo hướng bền vững và đa chức năng”.

Đây là đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011-2015 (gọi tắt là Chương trình Tây Nguyên 3) được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao cho Viện Nghiên cứu Lâm sinh là cơ quan chủ trì, do PGS.TS Trần Văn Con chủ nhiệm, thực hiện từ 2013 – 2015. Việc tổ chức hội thảo nhằm tham vấn các nhà khoa học và các nhà quản lý ở vùng Tây Nguyên về các đề xuất giải pháp tổng hợp để phục hồi và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ở Tây Nguyên; Hoàn thiện các đề xuất khung chính sách cho phục hồi và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ở Tây Nguyên. Trên cơ sở đó làm rõ những vấn đề ở các địa phương, đồng thời đòi hỏi Ban quản lý rừng phòng hộ cần nghiên cứu, chuyển giao cho sản xuất lâm nghiệp và các giải pháp quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu những thiên tai có thể xảy ra ở vùng Tây Nguyên.
Hồng Uyên – Duy Linh