Chung tay xây những mái ấm nghĩa tình

Cập nhật 28/2/2025, 09:02:52

Hơn bao giờ hết, nhà ở cho người dân, đặc biệt là những hộ nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đang là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, hàng nghìn mái ấm nghĩa tình đang được xây dựng và trao tặng cho những hộ dân gặp khó khăn về nhà ở. Phản ánh phong trào này tại xã Ia Ke, huyện Phú Thiện.

Khu dân cư thôn Peităng B, xã Ia Ke hôm nay rộn rã, sôi động như một công trường lúc cao điểm. Cùng lúc có nhiều ngôi nhà được khởi công xây dựng từ chương trình “xóa nhà tạm” do địa phương triển khai. Làm móng, đổ đất, san nền là công đoạn cần nhiều nhân công nhất. Dưới sự chỉ huy của Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, cả hệ thống chính trị thôn cùng vào cuộc hỗ trợ người dân: mỗi người một cuốc, xẻng, dụng cụ thợ nề… Công việc nhờ có sự chung tay, giúp sức của mỗi người mà trôi chảy, sớm hoàn thành như được làm từ bàn tay của những người thợ chuyên nghiệp….Bà Ksor H’Toan – chủ nhân chính của ngôi nhà là người mừng vui, xúc động nhất.

Bà Ksor H’Toan, Thôn Plei Tăng B, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Cảm ơn nhà nước xây nhà cho mình, hôm nay mọi người đến xây nhà cho mình, mình vui lắm.”

Ông Đỗ Văn Hà, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Plei Tăng B, Ia Ke, Phú Thiện trao đổi: “Có chính sách đây thì ai cũng mừng, ủng hộ xóa nhà ở dột nát. Tuy nhiên nguồn kinh phí chỉ có 60 triệu thôi, mà diện tích phải đảm bảo 69m2, các gia đình cũng khó khăn quá, vận động mãi cũng chỉ đối ứng được vài triệu thôi, rất hạn hẹp. Để xây nhà cho bà con, tôi cũng thay mặt cho thôn huy động cả hệ thống chính trị tới giúp dân, giúp được gì thì giúp, gánh đỡ chi phí cho bà con.”

 Thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm trong năm nay, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện có 36 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công còn khó khăn về nhà ở sẽ được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa. Trong đó sẽ xây mới 17 căn, còn lại là sửa chữa. Bên cạnh kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 60 triệu đồng/ căn xây mới, 30 triệu đồng/ căn sửa chữa, Đảng ủy, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm xã Ia Ke phát động cán bộ, công chức đóng góp ít nhất 1 ngày lương, đồng thời huy động sự giúp sức của cộng đồng, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn để tăng thêm kinh phí cho những gia đình không thể có nguồn đối ứng.

Bà Rmah H’Nhôn, thôn Plei tăng B, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện nói: “Nhà mình khổ lắm, con mình đau miết, bán hết nhà đất chữa bệnh rồi, không còn gì cả. Hôm nay được nhà nước làm nhà cho mình, mình cảm ơn nhiều lắm, không biết nói gì hơn.”

Ông Nguyễn Công Cự, Bí thư Đảng ủy xã Ia Ke, huyện Phú Thiện cho biết: “Ban thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo BCĐ xóa nhà tạm nhà dột nát của xã phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách từng thôn làng. Cùng với hệ thống chính trị thôn để giúp các hộ này. BTV chỉ đạo mặt trận, các đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền người dân, các hộ kinh doanh, công chức viên chức ủng hộ với tinh thần ai có gì góp đó/. Để làm sao mỗi ngôi nhà thực sự là mái ấm cho các hộ dân.”

Những ngôi nhà tạm bợ, dột nát, thiếu thốn tiện nghi, là nỗi trăn trở lớn của các cấp ủy, chính quyền địa phương đang dần được thay thế bằng nhà xây kiên cố. Những “mái ấm nghĩa tình” không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp sức cho người dân nghèo nơi đây nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Đó cũng là những hình ảnh đẹp về tình đoàn kết, mang nghĩa đồng bào, sự sẻ chia giữa cộng đồng và cấp ủy- chính quyền trong việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, là minh chứng rõ nét cho tinh thần “tương thân, tương ái,” vì một xã hội công bằng, tiến bộ và nghĩa tình.

Minh Lý – Duy Linh

Trả lời