Trường học vừa là nơi trang bị cho học sinh những kiến thức văn hóa, vừa là nơi cuốn hút các em vào những hoạt động ngoại khóa lành mạnh để phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Xây dựng những mô hình học tập góp phần tạo nên không gian thân thiện là điều mà các trường học luôn hướng tới. Có thể cảm nhận rõ điều này khi đến thăm các trường tiểu học trên bàn xã Ia Dêr, huyện Ia Grai.
Nét đặc trưng rất riêng của ngôi trường có 100% học sinh đồng bào dân tộc thiểu số là ở mỗi lớp học đều có góc học tập trang trí những hình ảnh rất gần gũi với cuộc sống của đồng bào địa phương
Một không gian xanh mát, những lớp học được trang trí khá đẹp mắt là ấn tượng đầu tiên khi đến với Trường Tiểu học Ngô Mây ở xã Ia Dêr. Nét đặc trưng rất riêng của ngôi trường có 100% học sinh đồng bào dân tộc thiểu số là ở mỗi lớp học đều có góc học tập trang trí những hình ảnh rất gần gũi với cuộc sống của đồng bào địa phương. Những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống, chiếc gùi, cây đàn T’rưng và những vật dụng quen thuộc đã mang đến cho các em học sinh một không gian học tập sinh động, gần gũi.
Cô R’Com Hphai, Giáo viên Trường TH Ngô Mây, xã IaDêr, huyện Ia Grai cho biết: “Thuận lợi ở đây là các bậc phụ huynh đã rất nhiệt tình ủng hộ, tự làm các vật dụng truyền thống của địa phương để đóng góp cho nhà trường trang trí lớp học. Nhờ đó ở lớp chúng tôi có điều kiện trang trí, tạo góc địa phương về toán học, tiếng việt… khi học đến bài nào thì các em có những sản phẩm để tìm hiểu thực tế nên rất có hiệu quả”.
Tại trường Tiểu học Lý Tự Trọng, không gian học tập cũng không kém phần sinh động. Giờ văn hóa dân tộc, các em được hòa mình cùng tiếng đàn T’rưng, cùng múa xoang và hát các bài hát bằng tiếng Jrai. Sau những giờ giải lao vui chơi, hát, múa đã tiếp cho các em thêm niềm vui và tinh thần thoải mái để bước vào các tiết học trên lớp có hiệu quả hơn. Đây là một cách phát huy cái hay, cái đẹp và bảo tồn phát huy những nét văn hóa truyền thống của đồng bào địa phương một cách tự nhiên nhất.
Em Puih H’Dania, học sinh lớp 5A, Trường TH Lý Tự Trọng, huyện Ia Grai chia sẻ: “Con rất thích đi học. Đến trường thầy cô dạy cho con biết học chữ, biết múa hát, và các hoạt động vui chơi đánh cồng chiêng nên con rất thích”.
Cô Đỗ Thị Bé, Phó Hiệu trưởng Trường TH Lý Tự Trọng, huyện Ia Grai nói: “Trường có gần 100% học sinh là người dân tộc Jrai. Trường đã xây dựng mô hình nhà rông trong khuôn viên nhà trường lưu giữ những vật dụng liên quan đến sinh hoạt đời sống của người Jrai. Trong các lớp học cũng xây dựng góc truyền thống của lớp. Bên cạnh nâng cao chất lượng giảng dạy thì việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa như thế đã góp phần thu hút tỷ lệ học sinh đi học cao hơn, chất lượng học tập cũng được nâng lên”.
Một môi trường giáo dục an toàn, hiệu quả và thân thiện sẽ tạo cho các em sự gần gũi, gắn kết, thêm yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô. Với cách làm mà các trường học ở xã Ia Dêr, huyện Ia Grai đã triển khai từ nhiều năm qua không chỉ giúp các em thêm trân trọng bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, mà còn tạo thêm nhiều niềm yêu thích đến lớp, đến trường mỗi ngày, chất lượng giáo dục từ đó cũng được nâng lên rõ nét./.
Kim Châu – Thiên Thanh – Duy Linh