Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

Cập nhật 02/6/2019, 17:06:10

Đảm bảo các điều kiện cũng như cơ hội cho trẻ phát triển một cách toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần chính là góp phần quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thời gian qua nhiều hoạt động trợ giúp trẻ em nói chung, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào DTTS đã được các cấp, các ngành, các địa phương và xã hội quan tâm; tạo động lực để trẻ em nghèo, trẻ em DTTS nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Bố cục trong sáng, màu sắc sinh động và điều quan trọng là tinh thần của bức tranh nói lên được ước mơ của các em nhỏ về một gia đình hạnh phúc,  công bằng, bình đẳng – đó là những gì mà các em nhỏ mồ côi người DTTS ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và Làng trẻ em SOS Pleiku mang đến cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Phân công lao động trong gia đình giữa trẻ em trai và trẻ em gái” được Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai tổ chức.

Em Sầm Thị Minh Nguyệt – Làng trẻ em SOS Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Tham gia thi vẽ tranh hôm nay thì em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Chúng em mong sẽ có thêm nhiều hoạt động thú vị, bổ ích như thế này để tham gia và gặp gỡ nhiều bạn bè khác”.

Vận động, kêu gọi ủng hộ để đảm bảo nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tuy nhiên thực tế cho thấy, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn cao, tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật, bị xâm hại, tai nạn thương tích vẫn chưa giảm; đặc biệt là thiếu các khu vui chơi, giải trí cho trẻ em ở cộng đồng, nhất là khu vực nông thôn. Đồng thời trẻ em ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, trẻ em người DTTS vẫn còn hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội. Theo thống kê của Ngành LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai, tổng số trẻ em có hoàn  cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh hiện là 5.236 em và số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn là 94.684 em, trong đó hơn 88.800 trẻ thuộc hộ nghèo. Triển khai các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhiều chương trình nhân đạo cũng như các chương trình vui chơi giải trí đã được các cấp, ngành, các địa phương của tỉnh tổ chức; qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Bà Tạ Thị Anh Đào – Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh thì dù còn nhiều khó khăn nhưng với tấm lòng và tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác xã hội thì chúng tôi cũng đã cố gắng, và qua thời gian thì các em ở đây cũng được hỗ trợ, được trợ giúp để được thụ hưởng các dịch vụ xã hội. Và tôi cũng mong trong thời gian tới, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địabàn tỉnh nói chung cũng như tại Trung tâm nói riêng sẽ có sự đồng hành, quan tâm hơn nữa của toàn xã hội”.

Dự kiến trong năm 2019 này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ huy động, kêu gọi và vận động số tiền hơn 04 tỷ đồng để đảm bảo cho các hoạt động hỗ trợ trẻ em trên địa bàn. Và trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em DTTS”, Gia Lai sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách, chương trình cũng như vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em… giữa các vùng kinh tế và dân tộc; đảm bảo cho trẻ một môi trường phát triển an toàn và lành mạnh./.

Mỹ Tiến, Huy Toàn

Trả lời