Chung tay phòng chống cháy rừng trong mùa khô.

Cập nhật 16/4/2018, 09:04:41

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về công tác phòng chống chữa cháy rừng trong mùa khô 2017-2018, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã lập phương án cụ thể, tăng cường triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, đồng thời huy động mọi nguồn lực tại chỗ cùng chung tay vào công tác phòng chống chữa  cháy rừng. Ghi nhận tại địa bàn huyện Đak Pơ.

Lực lượng tổ nhận giao khoán chăm sóc bảo vệ rừng cùng tham gia với lực lượng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê đi tuần tra kiểm soát phòng chống cháy rừng trên lâm phần tiểu khu 503, huyện Đak Pơ.

Anh Thái Thanh Hùng – Người dân huyện Đak Pơ cho biết: “Tôi và một số người ở đây nhận giao khoán chăm sóc vườn cây. Cùng với việc quản lý phần khoán của mình thì tôi và mọi người cùng tham gia đi tuần tra kiểm soát, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý việc cháy rừng, tham gia chữa cháy kịp thời để đảm bảo vườn cây, đó cũng là lợi ích chung của mình”.

Ông Phan Thanh Hải – Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê – Đak Pơ cũng cho biết: “Địa bàn quản lý rừng rộng nhưng lực lượng thì ít, do vậy chúng tôi vận động những người nhận giao khoán vườn cây tham gia vào tổ tự quản bảo vệ rừng. Tại đây thì có 5 tổ với 60 người tham gia. Mỗi tổ chia làm từ 5-7 người luân phiên hàng ngày cùng với lực lượng chức năng để cùng chung tay quản lý bảo vệ rừng, đây là 1 trong những giải pháp hữu hiệu để phòng chống cháy rừng trong mùa khô này”.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô 2017-2018, huyện Đak Pơ đã tiến hành củng cố lại các Ban Chỉ huy phòng chống cháy rừng ở các xã trọng điểm hay xảy ra cháy và xây dựng kế hoạch quy chế phối hợp hoạt động; triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ đó là: Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ.

Ông Bùi Hữu Nghĩa – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ cho biết: “Là cơ quan thường trực về phòng chống cháy rừng, chúng tôi đã  tham mưu cho huyện  xây dựng kế hoạch chi tiết về các phương án phòng chống cháy rừng tại địa phương. Chúng tôi bố trí kiểm lâm bám sát địa bàn, cùng với các Ban Quản lý rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ như phát đốt trước có điều khiển, làm đường băng cản lửa, thường xuyên canh gác lửa rừng những khu trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng”.

 Với đặc thù là rừng trồng, nên các diện tích rừng trên địa bàn huyện Đak Pơ rất dễ xảy ra cháy. Do vậy, hiện nay các lực lượng phòng chống chữa cháy rừng huyện Đak Pơ đang tập trung nâng cao tinh thần cảnh giác đề phòng; đồng thời trang bị nhiều công cụ phục vụ công tác chữa cháy rừng; đẩy mạnh công tác tuần tra canh gác nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống bất trắc xảy ra ./.

 Ngọc Ánh,  Duy Linh 

Trả lời