Tai nạn giao thông không chỉ để lại hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, thiệt hại nặng nề về kinh tế mà còn làm cho những người ở lại phải gánh chịu nỗi đau tinh thần dai dẳng. Điều đáng buồn là ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, nhiều thanh thiếu niên đã ra đi mãi mãi hoặc bị thương tật vĩnh viễn khi không tuân thủ Luật Giao thông đường bộ.
Đây chính là mối lo chung cho xã hội. Làm thể nào để kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông trong giới trẻ vẫn là câu hỏi thường xuyên được các cấp, các ngành quan tâm và nỗ lực giải quyết bằng nhiều biện pháp.

Theo thống kê từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, chỉ tính riêng năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra trên 200 vụ tai nạn giao thông. Trong đó hơn 50% vụ tai nạn liên quan đến thanh thiếu niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số. Mức độ thương vong ngày càng nghiêm trọng, số người chết và bị thương tăng cao. Nhóm lỗi thường gặp là thanh thiếu niên điều khiển các phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm, tốc độ, nồng độ cồn; tụ tập dàn hàng ngang trên đường, rú ga gây mất trật tự công cộng…
Thanh niên vi phạm khai nhận: “Em đi quá tốc độ cho phép, bây giờ bị phạt, em bị phạt không dám như thế này nữa”
Việc quản lý, giáo dục từ phía gia đình chưa phù hợp, nhiều người quá nuông chiều con cái, trang bị phương tiện hiện đại là một trong những nguyên dân chính dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số vi phạm an toàn giao thông, gây ra những vụ tai nạn thương tâm. Cộng với nhận thức của đa số thanh thiếu niên còn hời hợt, lại đang trong độ tuổi hoàn thiện về tư tưởng, lối sống nên dễ bị sa ngã, dụ dỗ. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, công tác tuyên truyền của các ngành chức năng thời gian qua chưa thường xuyên, sâu sát và chưa tiếp cận đến các đối tượng thanh-thiếu niên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.
Già làng Puih Hieng – Làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Với vai trò già làng của chúng tôi cũng tuyên truyền cho thanh thiếu niên chấp hành luật. Tại vì té xe nhiều do bố mẹ chiều con cái quá, con cái đòi mua, bố mẹ không cho nhưng đòi rồi lại cho mua xe. Bố mẹ phải rút kinh nghiệm, thế mới không xảy ra”.
Đại úy Hồ Bảo Sơn – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Công an Huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Giải pháp sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với các ban ngành tuyên truyền hơn nữa,xuống tận vùng sâu vùng xa, nói cho từng người dân thanh thiếu niên hiểu và nhận thức được thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn”.
Với vai trò của mình, thời gian qua, Tỉnh đoàn Gia Lai cũng như các tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tổ chức nhiều chuyên đề phổ biến Luật Giao thông đường bộ, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, tặng hàng nghìn mũ bảo hiểm cho thanh thiếu niên. Điểm nhấn tại nhiều chương trình là các già làng, Đoàn Thanh niên, chính quyền các địa phương đã thể hiện sự quyết tâm chung tay giảm thiểu tỷ lệ thanh-thiếu niên vi phạm giao thông bằng việc cùng nhau ký cam kết “Tuyên truyền, thực hiện an toàn giao thông”. Từ đó thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, vận động bằng nhiều hình thức để không chỉ thanh-thiếu niên mà cả người dân cũng chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.
Anh Rơ Châm Nam – Làng Ngole, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai chia sẻ: “Tôi đến đây cũng hiểu được nhiều nguy hiểm khi mà bị tai nạn giao thông, về làng tôi sẽ tuyên truyền cho dân làng biết để phòng chống, nhất là thanh thiếu nhi không hiểu biết để bảo vệ cho mình cho mọi người”.
Chị Hà Thị Giang Thảo – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: “Thời gian tiếp theo, Tỉnh đoàn Gia Lai sẽ tiếp tục tăng cường các công tác tuyên truyền xuống tận các địa phương đồng thời phát huy vai trò của bí thư đoàn xã, chi đoàn thôn làng. Tuy nhiên, tôi nghĩ là đoàn thanh niên không thể một mình làm được mà phải có sự chung tay của toàn xã hội, nhà trường, gia đình và các tổ chức khác để vào cuộc chung tay đẩy lùi tình trạng thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông”.
Hậu quả khôn lường của tai nạn giao thông sẽ chưa dừng lại nếu như chính bản thân mỗi người tham gia lưu thông không tự nâng cao hiểu biết và hình thành cho mình ý thức chấp hành quy định của pháp luật. Chính vì thế bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, mỗi người dân và thanh thiếu niên cần nâng cao trách nhiệm, để chung tay giảm thiểu tai nạn giao thông./ .
Thanh Vui, Xuân Huy, Đức Thành