Có được nơi ở ổn định, kiên cố luôn là niềm mong mỏi của các hộ nghèo. Trước mong muốn chính đáng này, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ các hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở. Những ngôi nhà mới được sửa sang, xây dựng mới không chỉ giúp các hộ nghèo vơi bớt nỗi lo mà còn là nguồn động lực để các hộ vượt qua khó khăn, cố gắng, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.
Căn nhà chật hẹp, dột nát này từng là nơi sinh sống trong nhiều năm qua của 5 người trong gia đình anh Nay A Luyn ở làng Krai, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ. Tuy nhiên, do cuộc sống còn nhiều khó khăn, gia đình vẫn thuộc hộ nghèo nên việc lo đủ cái ăn, cái mặc đã là khó, anh A Luyn chưa khi nào dám nghĩ đến việc sẽ làm được một căn nhà mới để ở.
Niềm vui đã bất ngờ đến với gia đình anh Nay A Luyn khi vừa qua được hỗ trợ xây một ngôi nhà mới rộng rãi, kiên cố từ Chương trình “Mái ấm biên cương” do Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai triển khai.
Anh Nay A Luyn – Làng Krai, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Trước đây gia đình rất khó khăn, đất thì bố mẹ chỉ có 1 ít, chia cho 2 chị em nên thu nhập thấp. May mà được các cấp quan tâm cho 1 căn nhà, sau này tôi sẽ cố găng phấn đấu để thoát nghèo… càng thoát sớm thì càng tốt/ Bây giờ đi làm công nhân 1 tháng đươc 3,4 triệu cũng đủ ăn hàng ngày.”
Ở làng Krai, ngoài gia đình anh A Luyn còn có nhiều hộ nghèo khác cũng đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở từ nguồn tài trợ của các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân…Riêng trong năm 2024, làng có 4 hộ nghèo được hỗ trợ xây mới nhà ở. Những ngôi nhà mới được xây lên cũng đồng nghĩa nỗi lo của các hộ nghèo được vơi bớt.
Ông Trần Ngọc Nhiên – Trưởng thôn làng Krai, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ cho biết: “Trước đây địa bàn của làng khó khăn, diện tích rộng, làng có 4 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, xã Ia Kriêng và huyện Đức Cơ đã rất quan tâm trong việc triển khai các chính sách giảm nghèo đối với làng Krai và kết quả rất khả quan. Qua các chính sách, các văn bản tuyên truyền, định hướng giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn thì cũng góp phần giúp đỡ các hộ nghèo với phương châm “cầm tay chỉ việc”, “đi từng ngõ gõ từng nhà”, đưa cuộc sống của bà con thay đổi từng ngày.”
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của nhiều chương trình, dự án, đặc biệt là nguồn vốn từ 3 chương trình MTQG, từ năm 2022 đến nay, huyện Đức Cơ đã triển khai hỗ trợ xây mới, sửa chữa 192 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện với tổng kinh phí trên 13,4 tỷ đồng. Ngoài nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình, nhiều hộ nghèo cũng đã tranh thủ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây mới, sửa chữa nhà ở. Qua đó, nỗi lo về nơi ở không còn là gánh nặng, cuộc sống của các hộ cũng ngày một tiến gần hơn tới ngưỡng thoát nghèo.
Chị Kpuih H’Liên – Làng Pnuk, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ nói: “Trước khi nhà mình rất nhỏ, hư hỏng nặng nề. Vừa rồi được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn 40 triệu để làm nhà, cũng mừng lắm. Giờ gia đình đã xây được căn nhà to thế này. Nhà cửa sạch sẽ, an toàn. Hồi nhà cũ hư hỏng không có chỗ nào nằm luôn, trời mưa là phải dọn chăn, chiếu đi chỗ khác ngủ.”
Ông Nguyễn Đình Tiến – Trưởng phòng Lao động, Thương binh & Xã hội huyện Đức Cơ trao đổi: “Huyện đã triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát để các tổ chức, cá nhân, đảng viên và nhân dân biết được mục đích ý nghĩa của xóa nhà tạm, nhà dột nát. Cùng với đó, huy động nguồn vốn đóng góp của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ xây dựng nhà, thực hiện hiệu quả việc vận động Quỹ vì người nghèo để có nguồn vốn dành cho công tác xây dựng nhà cho hộ nghèo… Ngoài ra, huyện cũng đã vận động các đơn vị lực lượng vũ trang hỗ trợ trực tiếp ngày công, thợ chính và thợ phụ để xây dựng nhà cho hộ nghèo.”
Theo thống kê, toàn huyện Đức Cơ hiện vẫn còn 651 hộ nghèo, cận nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở và đang có nhu cầu được hỗ trợ xây mới, cải tạo nhà ở. Để xóa được số nhà tạm, nhà dột nát còn khá lớn này, Huyện ủy, UBND huyện Đức Cơ đang chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị quyết liệt triển khai, lồng ghép nhiều giải pháp để huy động được tối đa nguồn lực thực hiện chương trình. Với mục tiêu, thêm một căn nhà được xây dựng cũng chính là thêm một cánh cửa mở ra cơ hội thoát nghèo cho người dân, cả hệ thống chính trị của huyện Đức Cơ cùng các tổ chức, đơn vị, mạnh thường quân đang quyết tâm cùng chung tay cải thiện điều kiện sống cho các hộ nghèo một cách sớm nhất, nhanh nhất. Vì có “an cư” thì các hộ nghèo mới có thể “lạc nghiệp”, có được nơi ở ổn định, kiên cố thì mới có thể yên tâm lao động, sản xuất, từng bước khắc phục khó khăn để vươn lên thoát nghèo.
Ngọc Hà – Viễn Khánh