Bắt đầu từ năm học 2022 – 2023, học sinh vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn không còn hưởng chế độ hỗ trợ bán trú, vì vậy nhiều trường học gặp khó khăn và loay hoay tìm các giải pháp khắc phục. Đối với nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng cường vận động nguồn lực xã hội hóa để duy trì mô hình trường bán trú cho các em học sinh, qua đó góp phần duy trì sỹ số học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục ở xã vùng khó.
Năm học 2022 – 2023, Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Trung học cơ sở (THCS) Trần Kiên có 482 học sinh. Trong đó 78 học sinh ở nội trú và 212 em ở bán trú. Vì hết chế độ hỗ trợ bán trú cho học sinh nên năm học này từ nguồn hỗ trợ thuộc “Dự án nuôi em” của Trung ương Đoàn hỗ trợ 8.500 đồng cho mỗi em/ngày và sự giúp đỡ từ các tổ chức, nhà hảo tâm, nhà trường vẫn đang duy trì mô hình bán trú nhằm đảm bảo việc học 2 buổi cho các em học sinh.
Em N-Hoàng – Lớp 8A, Trường PTDT bán trú THCS Trần Kiên, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa nói: “Từ nhà em tới trường là khoảng 8 km, ở trường thầy cô rất quan tâm tụi em. Ăn uống thì ngon, ngủ nghỉ thoải mái, mềm mùng thì đầy đủ.”
Thầy giáo Nguyễn Văn Bộ – Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Trần Kiên, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa cho biết: “Từ nay đến những năm tiếp theo, nhà trường muốn mở rộng mô hình bán trú thì rất mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cũng như các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ cho trường. Đặc biệt, HĐND tỉnh có dự án nào hỗ trợ cho xã Hà Đông, là xã có trên 60% là hộ nghèo và cận nghèo thì có dự án sẽ rất tốt cho các cháu để duy trì sỹ số và nâng cao chất lượng giáo dục cho địa bàn xã Hà Đông.”
Hà Đông là xã khó khăn nhất của huyện Đak Đoa. Điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, vì vậy điều kiện của phụ huynh đối với việc học của các em còn nhiều hạn chế. Vì vậy, với mô hình bán trú được thực hiện đã hỗ trợ, động viên các em học sinh vượt qua khó khăn để đến lớp, giảm bớt tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ huy động trẻ ra lớp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại địa phương.
Thầy giáo Tống Văn Thu – Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Hà Đông, huyện Đak Đoa trao đổi: “Mô hình bán trú thì đươc sự quan tâm của chính quyền địa phương như Phòng Giáo dục và UBND huyện quan tâm đến mô hình bán trú. Qua mô hình bán trú thì thứ nhất duy trì sĩ số học sinh trên lớp đảm bảo, thứ 2 là các em ăn ở tại trường để đảm bảo chất lượng và đảm bảo về thời gian. Ngoài thời gian ăn ở tại trường, các thầy cô tăng cường Tiếng Việt và tổ chức cho các em các hoạt động ngoại khóa, hoạt động chính khóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hằng năm.”
Với sự chung tay của các đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ về gạo, thức ăn và nhu yếu phẩm đã giúp những bữa ăn của các em học sinh vùng khó Hà Đông được đầy đủ dinh dưỡng hơn. Hy vọng, mô hình tiếp tục được lan tỏa để con đường đến trường của các em trở nên gần hơn.
Thúy Diện – Minh Trung