Thuận tiện, giá thành thấp nên lâu nay sử dụng túi ni-lông đã trở thành thói quen của rất nhiều người. Tuy nhiên, hậu quả và mối nguy hại của nó đối với môi trường còn lớn hơn gấp nhiều lần so với sự thuận tiện mà nó mang lại cho người tiêu dùng. Vì vậy, “Chung tay đánh bại ô nhiễm rác thải nhựa” được lựa chọn là chủ đề của Ngày môi trường thế giới – 5/6/2023. Tại tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực hưởng ứng sự kiện này như: Trồng cây xanh; giảm thiểu rác thải nhựa, túi ni-lông; kiểm soát chất thải phát sinh từ khu vực nông thôn, cụm công nghiệp…. Đó chính là lời cam kết mạnh mẽ của Gia Lai trong công tác bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững.
Theo thống kê, ước tính mỗi năm người Việt Nam thải ra ngoài môi trường khoảng gần 32 tỷ túi ni-lông. Tại tỉnh Gia Lai bình quân lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày là trên 750 tấn và dù chưa có thống kê cụ thể nhưng chắc chắn lượng chất thải nhựa chiếm tỷ lệ không hề nhỏ. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn, khi Gia Lai vẫn chưa có một cơ sở nào thực hiện được việc thu gom, tái chế túi ni-lông, phương pháp xử lý duy nhất là đốt và chôn lấp thủ công.
Bà Lê Thị Hồng Quyên – Phó Chi cục Trưởng Chi cục BVMT, Sở TNMT tỉnh Gia Lai cho biết “Triển khai các hoạt động Ngày Môi trường Thế giới, như là treo panô, áp phích, phát động cộng động tổ chức khơi thông cống rãnh, giữ vệ sinh môi trường; tăng cường thanh, kiểm tra đối với các cơ sở trên địa bàn tỉnh để tránh gây ô nhiễm môi trường; triển khai một số mô hình phân loại rác tại nguồn; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các mô hình phân loại rác, hạn chế sử dụng túi nilon, sử dụng những sản phẩm dễ phân hủy để hạn chế lượng rác thải ra môi trường”
Hầu hết chị em phụ nữ ở Tổ 6, phường Đống Đa, TP.Pleiku đều lựa chọn các vật dụng như: giỏ sách nhựa để đi chợ nhằm hạn chế việc sử dụng các loại túi nilon khó phân huỷ. Để việc làm này ngày một lan toả, phát huy hiệu quả Chi hội phụ nữ tổ 6, phường Đống Đa đã thành lập Câu Lạc bộ phân loại rác; triển khai mô hình phân loại rác thải tại nhà. Thay vì rác thải được bỏ chung vào bì đưa đến các điểm thu gom thì nay trong góc bếp mỗi nhà đều có thùng nhựa có nắp đậy đựng các loại rác riêng biệt: Rác hữu cơ, vô cơ, rác tái chế. Đây là việc làm thiết thực làm thay đổi thối quen sinh hoạt góp phần bảo vệ môi trường.
Bà Phạm Thúy Lục – Tổ 6, phường Đống Đa, Tp.Pleiku, Gia Lai chia sẻ “Bản thân mình làm tốt rồi mời chị em đến tham gia, từ việc phân loại rác thải tôi nghĩ trước tiên là bảo vệ sức khỏe của gia đình mình sau là góp phần vào việc bảo vệ môi trường của toàn xã hội… ”
Đến nay, phong trào chống rác thải nhựa, do Bộ Tài nguyên & Môi trường phát động, người dân và cộng đồng doanh nghiệp ở Gia Lai đã triển khai nhiều hành động thiết thực. Tại các hệ thống siêu thị, chuỗi nhà hàng, điểm tạp hóa lớn đã xuất hiện nhiều hơn các mặt hàng như ống hút bằng giấy, tre sậy thay thế cho ống hút nhựa; hộp nhựa thay thế bằng hộp giấy hay những chiếc giỏ được làm bằng mây tre đan; thay thế túi ni-lông bằng túi vi sinh phân hủy hoàn toàn làm bằng bột ngô.
Ngoài việc sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường, nhiều doanh nghiệp còn đặc biệt chú trọng đến việc “Quản trị rác thải”. Hệ thống thùng rác được đặc ở vị trí thuận lợi, có chú thích rõ ràng giúp người sử dụng dễ dàng phân loại rác tại nguồn. Nhiều loại rác hữu cơ như giấy, carton sẽ được tái chế sử dụng phục vụ lại cho khách hàng. Đặc biệt, những hoạt động này không chỉ dừng lại ở việc hưởng ứng mà dần trở thành hoạt động lâu dài để bảo vệ môi trường.
Bà Châu Hoàng Thi – Phó GĐ Siu thị Co.opmart Chi nhánh Gia Lai trao đổi “Chúng tôi đã loại khỏi doanh mục kinh doanh, ngưng kinh doanh với loại sản phẩm ống hút bằng nhựa, thay thế ống hút bằng giấy và có những thư ngỏ gửi đến tất cả khách hàng của siu thị cam kết thay thế các vật dụng bằng nhựa, và tuyệt đối nói không với túi ni-lông. Cùng với đó, chúng tôi cũng có những chương trình khuyến mãi, tặng quà đối với việc sử dụng các sản phẩm thân thiện từ môi trường, qua đó gửi đến thông đẹp đến tất cả người tiêu dùng cùng chung tay bảo vệ môi trường.”
Rõ ràng, mọi việc lớn đều phải bắt đầu từ những hành động nhỏ, một hành động nhỏ nhưng nhiều người làm sẽ có tác dụng tích cực lớn. Và những hành động, việc làm thiết thực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp thời gian vừa qua là một tín hiệu vui cho công tác bảo vệ môi trường tại Gia Lai…/.
Kim Ngân – Ksor Tuối