Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo

Cập nhật 27/1/2025, 07:01:46

Với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau”, công tác chăm lo tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp, Mặt trận các cấp quan tâm triển khai sâu rộng, để mọi người, mọi nhà có thêm điều kiện đón xuân mới đầm ấm, đủ đầy hơn.

Những ngày cuối năm 2024, các cấp Mặt trận trên địa bàn tỉnh Gia Lai khẩn trương bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở. Trong năm 2024, đã có 317 căn nhà Đại đoàn kết đã được xây mới và bàn giao, tăng hơn 142 căn nhà so với năm 2023. Đây thực sự là nguồn hỗ trợ thiết thực giúp hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở hiện thực hóa ước mơ “an cư, lạc nghiệp”, đặc biệt là trong thời điểm cả nước đang ra sức thi đua triển khai thực hiện phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chị Nay H’Juyên – Buôn Katô, xã Chư Gu, huyện Krông Pa bày tỏ: “Em rất là vui khi được Nhà nước và bên Mặt trận hỗ trợ tiền để được làm nhà, để được có mái ấm, để em có chỗ ở, khỏi mưa khỏi nắng, để con em được ngủ ấm hàng đêm. Em nghĩ là mình cần cố gắng rất nhiều. Em rất là cảm ơn.”

Ông Trịnh Thanh Khiết – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa cho biết: “Trong thời gian qua, Quỹ Vì người nghèo của huyện đã triển khai vận động cán bộ công nhân viên chức, các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn huyện đóng góp. Trong năm 2024, huyện đã hỗ trợ làm đươc 7 ngôi nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, đã triển khai các mô hình kinh tế về thay đổi nếp nghĩ cách làm, và triển khai đi thăm hỏi, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn, trao học bổng cho các cháu học sinh…Hy vọng trong năm 2025, nguồn Quỹ Vì người nghèo sẽ vận động được nhiều hơn, tốt hơn để thực hiện mục tiêu “xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Thủ tướng chính phủ phát động và của huyện triển khai, cũng như làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo trên địa bàn huyện.”

Để công tác chăm lo Tết cho người nghèo đúng trọng tâm, đúng đối tượng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã hướng dẫn Mặt trận các cấp trích nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của cấp mình để thăm, tặng quà cho hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời vận động, kêu gọi xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong xã hội cùng chung tay với Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo, hỗ trợ người nghèo, các đối tượng khó khăn đón tết sum vầy, đầm ấm; phối hợp rà soát đảm bảo việc trao tặng quà đúng đối tượng, công bằng, sử dụng số tiền được hỗ trợ cho người nghèo một cách thiết thực. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các cấp Mặt trận của tỉnh đã phân bổ và tổ chức thăm, tặng hàng ngàn suất quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, người có công với cách mạng, đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Ông Siu Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trao đổi: “Năm 2025, triển khai kế hoạch Chăm lo Tết cho người nghèo, với tinh thần vừa kêu gọi, vừa vận động, chỉ đạo, hướng dẫn cho MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng Quỹ Vì người nghèo, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ chung tay chăm lo cho người nghèo…Theo đó, Tết này Mặt trận Trung ương hỗ trợ 200 suất quà, Mặt trận tỉnh xuất Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 1085 suất quà và tiếp tục vận động các mạnh thường quân hỗ trợ để không ai bị bỏ lại phía sau, bà con ai cũng có một cái Tết ấm áp.”

Ngoài trích Quỹ “Vì người nghèo” để tặng quà Tết cho người nghèo theo kế hoạch thường niên, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều chương trình thiết thực như “Tết sum vầy” – Xuân yêu thương”; “Xuân biên phòng ấm lòng dân biên giới”; “Xuân đoàn kết, Tết yêu thương”; theo đó đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và con em đang sinh sống ở nước ngoài hỗ trợ để có thêm hàng trăm suất quà tết trao tặng người nghèo và các hộ khó khăn.

Chị Khin – Làng Yar, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh bày tỏ: “Tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến gia đình tôi, tôi thấy rất mừng và sẽ cố gắng sang năm mới nỗ lực, phấn đấu hơn.”

Khi mọi người, mọi nhà đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, những lời chúc, những lời thăm hỏi, động viên ân cần, những món quà nghĩa tình được trao tận tay hộ nghèo, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước mà còn là sự chung tay hỗ trợ của cả cộng đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người Việt Nam mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Trương Trang – Minh Trung

Trả lời