Chăm lo giúp đỡ cho người nghèo là truyền thống “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc ta. Bằng những việc làm cụ thể như xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi để giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia chăm lo cho người nghèo, qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện cuộc sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Trao tặng nhà cho hộ nghèo.
Nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, linh động, hiệu quả, trong đó, tập trung, ưu tiên huy động mọi nguồn lực, kinh phí thông qua nguồn Quỹ “Vì người nghèo”.
Qua 13 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đã được các cơ quan đơn vị, các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai hưởng ứng tham gia tích cực và đã huy động được gần 49 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 3.900 căn nhà “Đại đoàn kết” tặng cho người nghèo.
Ông Nguyễn Văn Loan-Xã Tú An, thị xã An Khê phấn khởi tâm sự: Được Đảng, Nhà nước, Chính quyền địa phương, các nhà tại trợ tận tình giúp đỡ xây dựng cho gia đình 1 căn nhà kiên cố, vững chắc. Mùa mưa bão năm nay gia đình đã yên tâm rồi, không sợ cảnh phải chạy mưa, trú tránh như ngày xưa còn ở nhà cũ mưa nó dột lắm, gia đình mừng lắm cũng không biết nói sao nữa….
Cũng trong niềm vui Ông Rơ Châm Glôl-Xã Ia Khươl, huyện Chư Păh nói: Gia đình hồi trước khó khăn, nhà cửa rách nát, nhờ UBMT xã, huyện, tỉnh quan tâm cho tiền làm nhà mới tôi rất cảm ơn. Bây giờ nhà có 1ha mỳ, lúa 2,5 sào. Sau này mình phải cố gắng trồng cây lâu năm, trồng bắp, trồng bời lời cho đủ ăn và vươn lên cho hơn nữa. …
Cùng với chương trình hỗ trợ làm nhà, Các chương trình dự án lồng ghép giúp hộ nghèo phát triển kinh tế cũng đem lại hiệu quả thiết thực. Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, hộ nghèo đã được tập huấn chăm sóc cây trồng vật nuôi, tiếp cận với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thay đổi nếp nghĩ cách làm.
Nhiều gia đình mạnh dạn vay vốn để chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo mô hình chăn nuôi VAC đem lại thu nhập kinh tế cao… Nhờ đó nhiều hộ không chỉ đã thoát được nghèo mà còn vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương của mình…
Trao đổi với ông Lê Chí Tôn-Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đăk Đoa, ông cho biết: Chúng tôi đã triển khai các phong trào do mặt trận cấp trên phát động; kêu gọi sự ủng hộ của địa phương và các nhà hảo tâm; triển khai cách chính sách ưu tiên cho người nghèo; hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi và hướng dẫn khoa học kỹ thuật để người nghèo phát triển sản xuất….
Nói về sự quan tâm chăm lo đời sống hộ nghèo ông Nguyễn Văn Vy- Xã Ia KRiêng- huyện Đức Cơ tâm sự: Năm 2005 tôi là hộ nghèo được vay 10 triệu. dựa vào vùng đất đỏ này tôi trồng cà phê, mới đầu một ít, tích góp hằng năm mở rộng, lấy ngắn nuôi dài đến nay tôi đã có 2 ha cà phê kinh doanh và gần 1 ngàn cây tiêu sắp cho thu hoạch, kinh tế gia đình bây giờ đã thoát nghèo, xây được nhà cửa đoàng hoàng và có của ăn của để….
Nhờ được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi, chương trình dự án của nhà nước, người nghèo nỗ lực trong lao động sản xuất, nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm nhanh qua từng năm. Riêng năm 2014 toàn tỉnh có 9.255 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn 14% .
Ông Nguyễn Thành Nuôi-Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho hay: Chúng tôi trên cơ sở kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua cũng mong rằng, các cấp, các ngành, cán bộ, nhân dân hãy trích một phần thu nhập nhỏ bé của mình để cùng chung tay với xã hội tiếp tục chăm lo cho người nghèo phát huy đạo lý của người Việt Nam ta đã có từ ngàn đời xưa.
Chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống là nhiệm vụ, trách nhiệm chung của toàn xã hội. Với sự chung tay của toàn cộng đồng giúp đỡ người nghèo, hy vọng rằng, mùa xuân năm nay những gia đình nghèo sẽ đón một cái tết đầy đủ và ấm cúng. Đó không chỉ là niềm vui của những người nghèo, mà còn là hạnh phúc của biết bao tấm lòng của các tập thể, cá nhân gửi trọn trong đó./.
Ngọc Ánh-Piên-Duy Linh