Biến đổi khí hậu đang là vấn đề đáng quan tâm của toàn cầu. Từ những tác động của con người và sự phát triển của kinh tế – xã hội mà tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt đã có những tác động tiêu cực đến môi trường và ảnh hưởng lớn tới đời sống của chúng ta. Ngoài sự vào cuộc của các cấp, ngành thì đòi hỏi mỗi người cần có những việc làm thiết thực để cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
Tài nguyên rừng bị hủy hoại là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm biến đổi khí hậu. Gia Lai là tỉnh có diện tích rừng tự nhiên nhiều nhất Tây Nguyên với trên 550.000 ha. Do tập quán sản xuất mà hàng năm rừng bị tàn phá, lấn chiếm làm đất sản xuất. Thêm vào đó là tình trạng khai thác lâm sản trái phép cũng làm cho tài nguyên rừng bị xâm hại , môi trường xuống cấp. Bình quân hàng năm, ngành chức năng phát hiện trên 1.000 vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng. Theo thống kê, từ năm 2005 đến tháng 6 năm 2016, diện tích đất rừng tự nhiên của tỉnh giảm hơn 170.000 ha. Trong đó tập trung nhiều ở các huyện vùng sâu, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Ông Nguyễn Lâm , Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Thời gian qua thì tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy trái phép còn diễn ra, nhất là những rừng trồng sau khai thác. Vừa rồi, qua khảo sát thì diện tích đất rừng bị lấn chiếm trên địa bàn huyện Kông Chro là trên 31.000 ha. Mặt khác thì tình trạng người dân trên địa bàn lén lút khai thác lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra”.
Ông Nguyễn Mạnh Tuyển, Chủ tịch UBND xã Sơ Pai, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Xã Sơ Pai chúng tôi là địa bàn nóng của huyện về tình trạng phá rừng làm nương rẫy; đặc biệt đối với các hộ dân liền rừng, gần rừng có diện tích đất nông nghiệp liền kề thì tình trạng lấn phá và vén lấn vẫn còn xảy ra. Còn đối với tình trạng khai thác lâm sản trái phép thì địa bàn chúng tôi cũng là địa bàn nóng của toàn huyện; với các trục đường giao thông đi lại thuận tiện các đối tượng lâm tặc thường xuyên lợi dụng đêm tối cũng như là sự lơ là trong công tác quản lý bảo vệ rừng để xâm hại đến tài nguyên rừng”.
Chính sự tác động của con người làm cho tài nguyên rừng dần bị cạn kiệt, dẫn đến khí hậu bị biến đổi và làm ảnh hưởng lớn tới đời sống, sản xuất của người dân. Cũng như các địa phương khác, Gia Lai đang phải chịu nhiều tác động tiêu cực của việc biến đổi khí hậu. Trong hai năm 2015 và 2016, Gia Lai xảy ra hạn trên diện rộng. Đây được coi là đợt hạn hán lớn nhất từ trước đến nay đối với tỉnh ta. Hàng nghìn ha cây trồng bị cháy khô trên đồng; người dân nhiều nơi thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Cùng với hạn hán thì mưa lũ, thời tiết cực đoan cũng liên tục xảy ra đã làm cho đời sống, sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn.
Ông Lương Thế Triệu, Xã Sơ Pai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết: “Thời tiết thì nó không ổn định, mưa nắng thất thường; có những thời điểm hạn rất dài, như vụ trước chúng tôi làm thì phải bơm nước từ trong các hồ ra nhưng năm nay lại thuận lợi, từ đầu năm đến nay thì mưa đều nhưng nói chúng thì nhiệt độ nay thì có khác thường so với mọi khi; nếu như đủ nước làm được lúa thì có khi mất những cây ở trên vùng cao. Cho nên so với trước thì thời tiết nay nó khắc nghiệt, làm nông nghiệp như chúng tôi thất thường vụ được, vụ mất”.
Để bảo vệ tài nguyên rừng, chống lại sự biến đổi khí hậu, hàng năm tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ thiên nhiên. Trong đó, chỉ đạo cho các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng cửa rừng. Hiện nay, UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành, địa phương triển khai rà soát, thống kê diện tích đất rừng bị lấn chiếm để triển khai trồng lại rừng. Theo kế hoạch từ năm 2017 đến 2019, tỉnh Gia Lai sẽ thu hồi tối thiểu trên 30.000 ha đất rừng bị lấn chiếm để triển khai trồng rừng; riêng trong năm 2017 dự kiến sẽ trồng gần 7.500 ha rừng. Đồng thời phát động, kêu gọi người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường sống.
Thời gian qua, dưới tác động của bàn tay con người và sự phát triển của kinh tế – xã hội đã làm cho môi trường sống của chúng ta có nhiều biến đổi. Nhất là những năm gần đây thời tiết cực đoan liên tục xuất hiện; mưa lũ, nắng hạn kéo dài đã làm ảnh hưởng lớn tới đời sống và sản xuất của người dân. Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm nay có chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên” nhằm kêu gọi tất cả chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường sống, bảo vệ thiên nhiên, giữ mối quan hệ hài hóa giữa con người với thiên nhiên để làm cho môi trường sống của chúng ta ngày càng trong lành. /.
Đức Hải, Huy Toàn