Đến nay, toàn tỉnh có 15 làng đạt tiêu chuẩn xây dựng NTM và trong năm 2019, Gia Lai phấn đấu có 39 làng đạt chuẩn NTM trong vùng đồng bào DTTS.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện với các giải pháp cụ thể, trong đó, việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị được xem là giải pháp trọng tâm. Với đặc thù của một làng DTTS có đạo, việc được chọn làm điểm xây dựng làng NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã Ia Nhin, huyện Chư Pah đã giúp làng Kênh Chóp đang dần có những đổi thay tích cực bằng sự chung sức, chung lòng của toàn thể người dân và sự cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, đi đầu là tổ chức Hội LHPN.

Phát động hội viên, phụ nữ và người dân cùng tham gia xây dựng các con đường hoa, hàng rào xanh, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vận động các hộ di dời chuồng trại, nhà vệ sinh ra xa khu vực nhà ở… là những việc làm cụ thể đang được Chi Hội Phụ nữ làng Kênh Chóp triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua. Không chỉ góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn trong làng ngày càng văn minh, sạch đẹp, những việc làm này còn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo chị em bởi những giá trị thiết thực mang lại trong cuộc sống.
Chị Rơ Châm Đam, Làng Kênh Chóp, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah chia sẻ: “Hôm nay tôi và các chị em trong làng đã tham gia tích cực việc quét dọn đường, làm hàng rào xanh để làng đẹp hơn. Bản thân tôi hào hứng và tích cực tham gia, vì giúp trong làng xanh, sạch sẽ hơn”.
Chị Rơ Châm Jil, Chi hội trưởng Chi Hội PN làng Kênh Chóp, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động chị em nhân rộng mô hình con đường hoa, hàng rào xanh, di dời chuồng trại, xây dựng nhà vệ sinh, đào hố rác”.
Quyết tâm cùng với địa phương trong việc xây dựng làng Kênh Chóp đạt chuẩn làng NTM, từ đầu năm nay, Hội LHPN xã Ia Nhin đã thành lập mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM” tại đây. Không chỉ chú trọng thực hiện các tiêu chí về môi trường, chi hội cũng tập trung nâng cao nhận thức, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm của chị em về xây dựng nếp sống văn hóa mới, đặc biệt là trong phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Với 164 hộ, hiện làng Kênh Chóp còn 16 hộ nghèo. Đây cũng là đối tượng đang được cả hệ thống chính trị quan tâm, giúp đỡ để thoát nghèo trong thời gian tới.
Chị Nguyễn Thị Thư, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Làng Kênh Chóp được chọn làm điểm xây dựng NTM. Trong năm vừa qua, Hội đã quan tâm, tuyên truyền vận động chị em thực hiện tốt các tiêu chí . Tình hình kinh tế của chị em ngày càng nâng lên, chị em được quan tâm chuyển đổi cây trồng, áp dụng KHKT nên cuộc sống ngày càng được nâng lên. Tại làng Kênh Chóp cũng đã thành lập được CLB Phụ nữ tiết kiệm từ 5 đến 10 triệu đồng, hiện nay đã duy trì và phát triển 20 thành viên với số tiền trên 200 triệu đồng. Chị em đã đầu tư phân bón để chăm sóc vườn cây, sắm các tài sản trong gia đình”.
Ông Nguyễn Phúc Cộng, Bí thư Chi bộ làng Kênh Chóp, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah nói: “Chi hội Phụ nữ thường xuyên quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân. Mà đã xây dựng NTM thì phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con. Thôn chúng tôi có hơn 3km đường bê tông hóa hoàn toàn. Tỷ lệ hộ nghèo năm sau giảm hơn năm trước. Đời sống bà con nhân dân ổn định, an ninh trật tự đảm bảo, các cháu đến lớp đạt 100%, không cháu nào bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn”.
2 năm trở lại đây, nhất là từ đầu năm 2019 đến nay, bộ mặt của làng Kênh Chóp đang có nhiều đổi thay tích cực không chỉ về cơ sở hạ tầng mà nhất là trong đời sống của nhân dân. Đây vừa là kết quả đáng mừng được mang lại từ phong trào xây dựng NTM tại địa phương, đồng thời là tấm gương phản ánh rõ sự thay đổi, nâng cao về nhận thức của người dân để cùng chung tay hành động xây dựng làng NTM, về niềm tin ngày càng son sắt của bà con làng Kênh Chóp đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước./.
Ngô Thanh,Xuân Huy