Hôm nay (ngày 28.6), tại xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các đại biểu: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Ngọc Quý – Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Rơ Châm H’Phik – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng gồm các đại biểu: Bế Minh Đức – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Đỗ Quang Thành – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đak Pơ sau Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XV. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Đak Pơ.
Cử tri huyện Đak Pơ nói chung, xã Ya Hội nói riêng đánh giá cao những kết quả Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XV đã đạt được; đồng thời khẳng định: Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, kịp thời của Đảng; quyết sách phù hợp, chủ động và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả nước đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đak Pơ mong muốn thời gian tới, các đại biểu Quốc hội 2 tỉnh Gia Lai và Cao Bằng tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, là cầu nối truyền tải nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân tới Quốc hội, các cấp, ngành liên quan, nhất là quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cây con giống, đất sản xuất, giao đất, giao rừng để người dân quản lý, từ đó phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Quản lý và ổn định giá vật tư nông nghiệp; tăng tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học tập tại các trường nội trú; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng… Tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện và chuyển giao khoa học kỹ thuật để người dân áp dụng vào phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng.
Ông Dương Thái Thạch – Chủ tịch UBND xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Dân tộc Mông cũng là dân tộc dẫn đầu phát triển kinh tế trên địa bàn có 77 hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó cấp tỉnh là 2 hộ, cấp huyện 16 hộ. Thu nhập bình quân mỗi hộ sản xuất kinh doanh giỏi mỗi năm đạt từ 47,5 triệu trở lên. Còn trung bình mỗi hộ người Mông đạt từ 36 triệu đồng trở lên mỗi năm.”
Ông Lý Văn Thắng – Làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, Gia Lai mong muốn: “Rất mong Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, khôi phục lại một số bản sắc văn hóa truyền thống của người Mông đang sinh sống tại tỉnh Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung. Cụ thể như là đầu tư xây dựng đề án nghề dệt trang phục của phụ nữ H’Mông nơi đây. 2 là nghề chế tác Khèng, mở các lớp dạy Khèng cho thế hệ trẻ. 3 là đầu tư khôi phục lại một số lễ hội như: Lễ khội Khèng Mông, Lễ hội hát giao duyên, Lễ hội mùa Xuân và một số một số trò chơi dân gian khác của người H’Mông.”
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Bế Minh Đức đã thông tin một số nét về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua. Đồng thời, rất vui mừng khi nhận thấy đời sống của bà con người Cao Bằng trên quê hương thứ 2 đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, bà con sống hòa thuận, đoàn kết, giúp đỡ cùng nhau phát triển kinh tế-xã hội trên vùng đất mới.

Đại biểu Bế Minh Đức – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng
Đại biểu Bế Minh Đức – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng phát biểu: “Đoàn lãnh đạo Quốc hội tỉnh Cao Bằng hôm nay về đây thì cũng mong muốn bà con chúng ta đã đoàn kết rồi thì tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, làm giàu chính đáng trên mảnh đất chúng ta đang sinh sống ở đây. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, kiên quyết không tin, không nghe theo lời kẻ xấu tuyên truyền, không đúng theo chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục phấn đấu, học tập để ngày càng có nhiều con em chúng ta trưởng thành, được tham gia vào các cơ quan, lãnh đạo cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và cao hơn là Trung ương. Về lâu dài, ngoài việc ổn định cuộc sống, rất mong các đồng chí lãn đạo cấp ủy, chính quyền của tỉnh, huyện, xã thường xuyên có sự trao đổi, chia sẻ thông tin, chúng ta làm tốt hơn nữa công tác định hướng, công tác tuyên truyền, quản lý giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở khu vực chúng ta.”
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Jrai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Bahnar và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.” Tư tưởng ấy đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thế hệ và lãnh đạo 2 tỉnh: Gia Lai và Cao Bằng tổ chức thực hiện có hiệu quả xuyên suốt quá trình của sự nghiệp cách mạng.
Đại biểu Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Tư tưởng ấy đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thế hệ và lãnh đạo tỉnh Gia Lai, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện xuyên suốt quá trình của sự nghiệp cách mạng. Và thể hiện rất rõ hôm nay tuy có 5 ý kiến thôi nhưng chúng ta đều khẳng định với nhau rằng tình thân ái giữa các dân tộc Việt Nam ở trên mảnh đất Ya Hội , bộ phận làng Mông – Cao Bằng ở đây cũng có nhiều nét tiến bộ trong việc phát triển kinh tế-xã hội. Có thể nói sự chia sẻ, sự bình đẳng giữa các dân tộc được thể hiện rất rõ, bình đẳng trong học tập, hưởng thụ các chính sách của Đảng, Nhà nước và đặc biệt hiện nay là có 3 chương trình mục tiêu Quốc gia thì chắc chắn ta phải thực hiện tốt để người dân được hưởng thụ từ các chính sách này.”

Đại biểu Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: 2 tỉnh Gia Lai – Cao Bằng có mối quan hệ kết nghĩa, thân tình, đoàn kết và gắn bó suốt các giai đoạn cách mạng của đất nước. Ngày nay, 2 tỉnh tiếp tục vun đắp, xây dựng mối quan hệ ngày càng khăng khít, bền chặt.
Đại biểu Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “2 tỉnh có mối quan hệ kết nghĩa từ lâu, hỗ trợ giúp đỡ nhau. Tuy là 2 tỉnh không phải là giàu, nằm ở tốp trung bình khá, nhưng vừa là trách nhiệm, tình cảm, ý chí chính trị hỗ trợ giúp đỡ nhau, vừa chia sẻ khó khăn để cùng nhau vượt qua trong các giai đoạn cách mạng của chúng ta. Tình cảm ấy trong thời điểm bây giờ lại tiếp tục được duy trì. Như chúng ta biết thì Cao Bằng có Hang Pắc Pó, suối Lê Nin và nhiều căn cứ cách mạng khác của Trung ương đứng chân. Có nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo của tỉnh ta sinh ra, lớn lên, học tập tại Cao Bằng. Có thể nói đây là mối quan hệ gắn bó các thế hệ lãnh đạo, các thế hệ cán bộ của chúng ta, giữa Gia Lai và Cao Bằng. Một lần nữa thay mặt 2 Đoàn Đại biểu Quốc hội cảm ơn tình cảm, tấm lòng của Nhân dân 2 tỉnh giành cho nhau và trên đó là lãnh đạo 2 tỉnh.”

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng trao tặng 20 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại xã Ya Hội, huyện Đak Pơ có quê quán tại tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, tặng 80 suất quà cho 80 hộ dân có quê quán tại tỉnh Cao Bằng và ủy quyền cho UBND xã Ya Hội trao đến tận tay các hộ dân.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Ya Hội. Cá nhân đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn tặng 1 căn nhà Tình nghĩa trị giá 75 triệu đồng cho hộ bà Đinh Thị Đuênh – gia đình chính sách, người có công tại làng Groi, xã Ya Hội.
Lãnh đạo huyện Đak Pơ và lãnh đạo xã Ya Hội cũng có các phần quà lưu niệm gửi tặng Đoàn đại biểu Quốc hội 2 tỉnh: Gia Lai – Cao Bằng.
Đoàn Bình – Thanh Sáng