Ngay khi vừa kết thúc năm học 2022 – 2023, ngành Giáo dục đã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023 – 2024. Theo đó, các phòng GD-ĐT, các trường học tùy vào điều kiện thực tế của đơn vị mà khắc phục khó khăn, chuẩn bị thật tốt về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác phối hợp tuyên truyền huy động học sinh ra lớp… Tại huyện Ia Grai, thời điểm này, công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa trường lớp đang được khẩn trương hoàn thiện, các đơn vị trường học đang tích cực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới.
Công trình gồm 8 phòng học 2 tầng và khu hiệu bộ ở Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, xã Ia Pếch đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới 2023-2024. Công trình có tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách xây dựng Nông thôn mới sẽ giải quyết khó khăn nhiều năm nay của nhà trường trong việc đảm bảo cơ sở vật chất cho gần 300 học sinh.
Cũng trong năm học mới, theo đề án của UBND huyện, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu sẽ sáp nhập với Trường Tiểu học Nguyễn Trãi thành trường TH &THCS Nguyễn Đình Chiểu. Sau sát nhập về công tác giảng dạy của 2 trường cơ bản vẫn giữ nguyên, chỉ sáp nhập về công tác quản lý và các hoạt động chung. Năm nay các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên được được đảm bảo sẽ là điều kiện thuận lợi để nhà trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.
Thầy giáo Nguyễn Văn Biên – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai cho biết: “Những năm học trước trường có 8 lớp nhưng thực tế chỉ có 5 phòng để phục vụ dạy văn hóa do đó ảnh hưởng rất nhiều đến công tác giảng dạy của nhà trường . Trường có 8 lớp nhưng phải học 2 buổi nên các hoạt động chuyên môn, hoạt động phong trào ảnh hưởng rất nhiều. Năm học tới nhà trướng sẽ có đủ phòng học, có thêm các phòng chức năng, phòng thực hành, phòng thư viện sẽ phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cơ sở vật chất về phòng học cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu, lực lượng giáo viên đủ giáo viên, riêng về các thiết bị giảng dạy theo chương trình còn thiếu.”
Từ nguồn vốn ngân sách, huyện Ia Grai cũng đang đầu tư xây dựng 2 nhà đa chức năng tại Trường THCS Trần Hưng Đạo và Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, xã Ia Tôr; Trường THCS Lê Hồng phong ở xã Ia Chía cũng đang hiện thiện 8 phòng học 2 tầng.
Để chuẩn bị tốt cho năm học mới, ngay sau khi kết thúc năm học 2022-2023, ngành Giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị trường học rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồng thời tham mưu cho chính quyền các cấp cân đối nguồn vốn, huy động nguồn lực xã hội hóa, đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất; cải tạo cảnh quan, trang trí khuôn viên, tạo môi trường thoáng mát.
Cùng với việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, công tác tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo sử dụng sách giáo khoa mới được xác định là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong tuần qua, đội ngũ giáo viên ở các trường THCS đã được tập tham gia hội thảo chương trình thay sách giáo khoa lớp 8. Tuần này, đội ngũ giáo viên bậc tiểu học sẽ tham gia hội thảo chương trình thay sách giáo khoa lớp 4. Sau hội thảo này, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện sẽ tổ chức tập huấn lại cho tất cả các đơn vị trường học và những giáo viên chưa được tiếp cận bảo đảm việc cập nhật kiến thức, đổi mới các môn học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Cô giáo Nguyễn Thị Hương – Tổ trưởng bộ môn Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, huyện Ia Grai nói: “Để tiếp cận chương trình SGK lớp 8 mới, Sở, Phòng, nhà trường đã cho tập huấn rồi. Trường đã yêu cầu giáo viên đọc trên các bản trước, sách cũng phát hành giáo viên cũng đã được tiếp cận với sách. Đợt này Bộ đang tổ chức triển khai rất hữu ích đối với giáo viên. Bởi sau 2 năm giảng dạy năm nay chắc chắn việc tập huấn này giúp giáo viên hiểu sâu hơn nhìn nhận đúng đắn hơn để có kinh nghiệm dạy tốt hơn trong năm học này.”
Theo Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Ia Grai, năm học tới khó khăn về đội ngũ giáo viên vẫn là vấn đề đặt ra đối với các đơn vị trường học. Trên địa bàn huyện có 48 đơn vị trường học ở bậc mầm non, tiểu học, THCS với gần 1.200 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tháng 6/2023, huyện mới xét tuyển biên chế năm 2022 được 28 giáo viên. Hiện tại vẫn còn thiếu 304 giáo viên ở các cấp học so với định mức. Cùng với đó, việc thiếu trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học theo chương trình sách giáo khoa mới cũng là vấn đề cần quan tâm hiện nay.
Ông Phạm Ngọc Hiệp – Phó Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Ia Grai trao đổi: “Từ năm 2021-2023 về thiết bị tối thiểu cho lớp 1, 2,3, 6 đã thay sách hiện chưa được đầu tư lý do nguồn kinh phí của huyện chưa có để đầu tư mua sắm. Các đơn vị vẫn đang sử dụng trang thiết bị cũ để dạy. Phòng đã làm tờ trình gửi huyện để xin mua sắm trang thiết bị lớp 1,2,3,4,6,7 của năm học trước để cho phục vụ tốt hơn trong việc dạy sách giáo khoa mới. Vấn đề này phóng sẽ tiếp tục làm việc thêm với lãnh đạo các cấp làm sao trang bị được thiết bị mới để việc dạy và học hiệu quả và phù hợp với chương trình thay sách giáo khoa.”
Dù vẫn còn đó những khó khăn, thách thức, song tất cả các trường học đều đang nỗ lực, chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2023-2024 với kỳ vọng một năm học chất lượng, hiệu quả.
Kim Châu – Ksor Tuối