Chuẩn bị cho Lễ rước kiệu dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022

Cập nhật 07/4/2022, 16:04:24

Theo kế hoạch tổ chức rước kiệu trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, ngày mồng 7/3 tức ngày 7/4/2022 sẽ diễn ra Lễ rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven Khu di tích Đền Hùng, gồm: xã Hy Cương, Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, phường Vân Phú – Thành phố Việt Trì; xã Tiên Kiên, Thị trấn Hùng Sơn – huyện Lâm Thao. Địa điểm rước tại Khu Trung tâm lễ hội Đền Hùng và chân núi Nghĩa Lĩnh. Thời điểm này, các địa phương đã hoàn tất việc chuẩn bị cho lễ rước kiệu.

Là con trưởng tạo lệ, xã Hy Cương, TP Việt Trì vinh dự được rước kiệu 3 lần trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, trong đó có ngày mùng 7/3 và ngày chính hội mùng 10/3 năm Nhâm Dần. Trước khi thực hiện nghi thức rước kiệu về Đền Hùng, đội kiệu của xã tổ chức nghi lễ rước kiệu từ đình về hội trường xã để “bao sái”, tẩy nước thơm rồi mới cho thành viên đội rước kiệu tập luyện. Xã Hy Cương đã lựa chọn những người có sức khỏe, bản thân và gia đình đều gương mẫu thực hiện các hương ước của xã và các chính sách của Đảng, Nhà nước tham gia luyện tập.

Anh Nguyễn Công Minh – xã Hy Cương, thành phố Việt Trì tự hào nói: “Rất tự hào được tham gia lễ rước kiệu, chúng tôi đã chuyển kiệu ra bao xá và thực hành nghi lễ trước khi rước kiệu”….

Tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, công tác chuẩn bị cho lễ rước kiệu đang gấp rút thực hiện. Để lễ rước kiệu diễn ra thành kính, chu đáo, thị trấn đã tổ chức luyện tập với đầy đủ nghi thức, trang phục và dụng cụ, luyện tập nghiêm túc cho lễ rước kiệu sắp tới. Trong tiếng nhạc lễ âm vang, rực rỡ sắc màu của cờ, hoa, lọng, kiệu, trang phục truyền thống, đoàn rước của thị trấn Hùng Sơn sẽ hướng về sân Trung tâm lễ hội, lên cổng Đền Hùng để bái vọng lên núi Hùng.

Ông Tạ Đức Thông – Bí thư Đảng ủy thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao cũng cho biết: “Chúng tôi tập hợp người dân luyện tập chu đáo”.

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, nghi lễ rước kiệu truyền thống đã trở thành bản sắc văn hoá dân gian tiêu biểu, tạo nên khối đại đoàn kết cộng đồng. Lễ rước kiệu về Đền Hùng không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống trên quê hương Đất Tổ mà còn có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh giá trị của “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại, góp phần bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tôn kính đối với Tổ tiên của dân tộc Việt Nam.

Nhóm PV

Trả lời