Chưa tìm ra điểm tắc nghẽn gây ngập nhà dân tại Tổ 7, phường Thống Nhất

Cập nhật 03/7/2024, 16:07:24

Trong Chương trình Thời sự tối 02/7, Đài PT-TH Gia Lai đã đăng tải một số hình ảnh liên quan đến nội dung phản ánh của những hộ dân ở Tổ 7, phường Thống Nhất, TP Pleiku về tình trạng nhà, sân, vườn… bị ngập nước lâu ngày đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của họ. Ngay sáng nay, 03/7, lãnh đạo UBND phường Thống Nhất cùng các bộ phận chuyên môn đã có mặt tại hiện trường và có những xử lý ban đầu.

Việc xử lý trước mắt của UBND phường Thống Nhất là tạm thời bơm xả toàn bộ nước ngập tại nhà bà Nguyễn Thị Thùy Linh, hộ bị ảnh hưởng nặng nhất trong đợt ngập này. Nhiều bàn ghế, vật dụng bằng gỗ đã bắt đầu hư hỏng và hiện vợ chồng bà phải thuê nhà ở trọ kể từ ngày 26/6 đến nay.

Thực tế, việc bơm nước thoát ra cống đường Phạm Văn Đồng cũng chỉ là giải pháp tình thế khi trời tạnh ráo, chứ không phải là một giải pháp khắc phục; còn tuyến mương này hiện vẫn chưa tìm ra bị tắc ở đâu.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Phó chủ tịch UBND phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai nói: “Qua khảo sát, cống thoát nước này là tuyến thoát nước ruộng trước đây. Sau này các hộ dân xây nhà trước 2004 đều xây dựng trên công nên việc khảo sát gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi cũng đưa ra nhiều phương án, trong đó có phần mương hở để kiểm tra thì chưa phát hiện mương bị tắc, thời gian tới sẽ khảo sát cá tuyến còn lại.”

Về ý kiến: Việc tắc cống do xe bê tông có tải trọng lớn chạy qua khi làm đường đã làm sụp cống thoát nước, phường cũng đã khoan thăm dò, khảo sát. Trước mắt nước vẫn thông và tràn từ vị trí ngập tới điểm khoan thăm dò, tuy nhiên việc có tắc hay không, tắc ở đoạn nào hiện vẫn chưa xác định được.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Phó chủ tịch UBND phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai cho biết thêm: “Sắp tới phường cũng đưa ra nhiều phương án song song. Thứ nhất là khảo sát mặt cống đường Phạm Văn Đồng để có phương án đấu nối từ mương hiện trạng ra cống đường Phạm Văn Đồng. Đồng thời đi khảo sát các tuyến mương hở còn lại để khoanh vùng vùng có khả năng bị ngập thì sẽ đưa ra phương án xử lý.”

Mương thoát nước khu vực này được hình thành từ khi nơi đây còn là ruộng lúa, giờ đã phát triển thành khu dân cư đông đúc. Vị trí cống thoát nước nằm sâu trong lòng đất và nằm dưới móng các công trình nhà ở. Trường hợp nếu có phát hiện ra điểm tắc nghẽn nằm dưới chân công trình thì cũng rất khó để xử lý và khắc phục dứt điểm. Vì thế cần có một phương án xử lý bài bản hơn mới giải quyết được tình trạng ngập cục bộ này

Minh Thanh – Thanh Sáng

Trả lời