Thói quen đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, uống rượu say vẫn điều khiển xe máy là vấn đề đáng lo ngại khi nhận thức pháp luật về giao thông của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn rất hạn chế. Trước tình hình đó, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đề ra nhiều giải pháp đổi mới, trong đó có việc đưa cán bộ về thôn, buôn tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Mỗi buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ được tổ chức tại các xã vùng sâu vùng xa tai huyện Ia Pa luôn thu hút khá đông người dân tham gia. Không chỉ tiếp cận với những hình ảnh sinh động về các quy định bắt buộc cần nắm vững khi tham gia giao thông, cách phòng ngừa tai nạn giao thông, mỗi người dân còn được chính cán bộ là người dân tộc mình tuyên truyền bằng tiếng “mẹ đẻ” về ý nghĩa và trách nhiệm của bản thân trong việc chung tay kéo giảm tai nạn giao thông tại địa phương
Anh Nay Lol – Buôn Trôk, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa nói: Qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì bản thân đã nhận thức rằng giao thông là nhiệm vụ rất bổ ích, có lợi cho tất cả mọi người để đảm bảo an ninh trật tự trong buôn làng. Qua buổi hôm nay chúng tôi rất phấn khởi và tự hào bởi vì chương trình tuyên truyền học được thì chúng tôi sẽ tuyên truyền lại cho tất cả đoàn thanh niên khi tham gia giao thông phải chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ.
Đặc biệt, trước mỗi buổi tuyên truyền, các ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở luôn tìm tòi nghiên cứu để tìm ra những nội dung cần tuyên truyền; cách tuyên truyền làm sao phải dễ nghe, dễ hiểu, mang tính trực quan sinh động để tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số dễ nắm bắt. Nội dung tuyên truyền phải gắn với thực tiễn trong quá trình tham gia giao thông của người dân tại cơ sở như: đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện không lạng lách, đánh võng.
Ông Vũ Duy Nhạc – Trưởng Công an xã Ia Pal, huyện Chư Sê cho biết: “Sau khi tổ chức các buổi phát động, tuyên truyền trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số nhìn chung cơ bản nhân dân trên địa bàn đã hiểu được những rủi ro, mức độ vi phạm, mức độ xử phạt cũng như một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra mà chiếu trên thông tin truyền hình thì bà con am hiểu được, từ đó thường xuyên cũng như chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ”.
Đại tá Phạm Văn Uấn – Trưởng phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Song song với đó thì chúng ta phải có chế tài xử lý quyết liệt hơn nữa. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là vào mùa lễ hội ( cúng nhà mả, cúng lúa mới) người ta thường sử dụng rượu bia thế thì chúng ta phải tuyên truyền làm sao để cho nhân dân hiểu được. Từ đó họ hiểu được khi sử dụng rượu bia thì không được điều khiển xe mô tô, xe máy tham gia giao thông. Theo cách làm như thế thì mới phát huy được hiệu quả, kéo giảm được tai nạn giao thông”.
Để kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông, ngoài những giải pháp và việc làm của ngành chức năng, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức và cộng đồng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khi đó tai nạn giao thông mới từng bước được đẩy lùi…./.
Đoàn Bình