Xác định tiêu chí Giáo dục và Đào tạo là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, thành phố Pleiku đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.
Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố Pleiku đã đầu tư xây dựng sân bóng mini, mái che tại Trường mầm non Hoa Anh Đào, xã Biển Hồ, thành phố với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Việc đầu tư cơ sở vật chất đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững.
Cô giáo Trần Thị Yến – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Anh Đào, xã Biển Hồ, TP.Pleiku chia sẻ: “Trong thời gian qua, tôi là một thành viên trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã Biển Hồ thì Nhà trường đã tích cực tham mưu cho các cấp lãnh đạo các cấp tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường để ngày một khang trang và sạch đẹp hơn. Bên cạnh đó thì Nhà trường cũng đã chỉ đạo cho các giáo viên tích cực làm đồ dùng, đồ chơi để xây dựng các góc học tập như là thư viện thân thiện, góc vui chơi để cho trẻ được vui chơi trải nghiệm hằng ngày.”
Xác định 2 tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 14 về giáo dục là 2 trong những tiêu chí nền tảng, then chốt trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, các xã trên địa bàn thành phố Pleiku đã lồng ghép nhiều chương trình xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học. Bản thân các trường học cũng tích cực huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư xây mới, sửa chữa lớp học. Nhờ đó, đến nay, thành phố đã đầu tư nâng cấp, chỉnh trang 16 công trình trường học với kinh phí 2 tỷ 300 triệu đồng.
Thầy Võ Văn Thiết – Hiệu trưởng Trường TH&THCS Lê Văn Tám, xã Trà Đa,TP.Pleiku nói: “Trong năm học 2022-2023, với kinh phí của thành phố đã đầu tư xây dựng cho trường 10 phòng học và cơ sở vật chất tương đối đồng bộ và rất là tốt. Về chất lượng giảng dạy rất là tốt, cán bộ giáo viên, nhân viên đều đạt chuẩn trở lên và kết quả rất là rõ, trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018 và 3 năm liên tục trường đều đạt tập thể lao động xuất sắc”.
Từ nền tảng cơ sở vật chất được đầu tư, chất lượng giáo dục được chú trọng. Cán bộ, giáo viên các trường học tập trung đổi mới trung xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 100% trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia đảm bảo theo quy định; có 8/23 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; 7/8 xã đạt tiêu chí số 5 và 4/8 xã đạt tiêu chí số 14.
Bà Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, TP.Pleiku cho biết: “Trong thời gian tới thì với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới thì cũng đã đề xuất và xây dựng cái kế hoạch triển khai duy trì các tiêu chí trường học và tiêu chí giáo dục. Phối hợp ban quân chính thôn làng cũng như là Ban giám hiệu của trường đứng chân trên địa bàn xã Biển Hồ cùng với ban ngành đoàn thể ra sức tuyên truyền vận động bà con nhân dân nhất là trong làng đồng bào dân tộc thiểu số đưa con em tới trường.”
Với những kết quả đạt được, thời gian tới, thành phố Pleiku sẽ tập trung huy động nguồn lực cho phát triển sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố./.
CTV Hải Yến – Duy Tín