Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Hồ Văn Điềm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại huyện Mang Yang

Cập nhật 07/11/2022, 10:11:33

Hòa trong không khí vui tươi hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), sáng nay, (07/11), đồng chí Hồ Văn Điềm -Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự, chung vui với nhân dân Liên khu dân cư làng Đăk Ya – Đăk Trôk, xã Đăk Yă , huyện Mang Yang trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Dự Ngày hội có lãnh đạo huyện Mang Yang và đông đảo bà con các dân tộc trên địa bàn xã Đăk Yă.

Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, Nhân dân làng:  Đăk Yă và làng Đăk Trôk, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang luôn đoàn kết, giúp nhau vượt khó; hỗ trợ nhau về vốn, khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế, xói đói giảm nghèo; huy động sức mạnh cộng đồng để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, người  dân 2 làng đã gieo trồng trên 351 hecta cây trồng các loại, có nhiều loại cây cho giá trị kinh tế cao như: Cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả…; chăn nuôi trên 3000 con gia súc, gia cầm; tại các làng đều đã xây dựng nhiều công trình về kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người dân; trên 95% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; trên 84% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bà con ra sức lưu giữ và phát huy…

Xã Đăk Yă là địa phương đầu tiên của huyện Mang Yang được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Và làng Đăk Trôk cũng đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Trong không khí thắm đượm tình đoàn kết của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Hồ Văn Điềm – Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương kết quả trong phát triển kinh tế – xã hội mà địa phương đã đạt được. Đồng chí mong muốn phát huy phong trào “nhà nhà thi đua, người người thi đua”, bà con nhân dân tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương; giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tin tưởng cán bộ và nhân dân 2 làng: Đăk Ya và Đăk Trôk sẽ gặt hái được nhiều thành công, cuộc sống của bà con ngày càng sung túc, ấm no./.

 Kim Ngân; Minh Vũ

 

Trả lời