Chiều ngày 23/6, tại Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã tiếp xã giao Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam do Ngài Bruno Angelet – Trưởng đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Ngài Bertrand Lotholary – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam dẫn đầu đến thăm và chào xã giao tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự hân hạnh được đón tiếp đoàn và mong muốn quan hệ hợp tác giữa tỉnh với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ chặt chẽ hơn trên nhiều phương diện. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Ngài Bruno Angelet – Trưởng đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Ngài Bertrand Lotholary – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam cũng hi vọng đây sẽ dịp để tìm hiểu thêm về tỉnh và sẽ có những đầu tư cho vùng Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng trong thời gian tới. Một trong những vấn đề mà Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam quan tâm hiện nay đó là phát triển năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo; theo đó Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam mong muốn nhận được sự đồng ý của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối với việc được đầu tư thí điểm mô hình mở rộng công suất của Nhà máy Thủy điện Ia Ly và phát triển năng lượng mặt trời trên hệ thốngThủy điện Sê San để sau đó nhân rộng nếu thành công. Bên cạnh đó những vấn đề về hỗ trợ y tế, hỗ trợ khắc phục hạn hán, và bảo vệ rừng cũng được 2 ngài đại sứ đề cập đến trên tinh thần sẽ xem xét hỗ trợ nếu Việt Nam có nhu cầu. Trên tinh thần đó, đối với vấn đề về phát triển ngành công nghiệp năng lượng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho biết sẽ hoàn toàn ủng hộ việc triển khai thí điểm 2 mô hình về năng lượng mặt trời và điện gió trên Thủy điện Ia Ly và hệ thống Thủy điện Sê San nếu Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng ý. Riêng đối với vấn đề về y tế, hạn hán và bảo vệ rừng, về phía tỉnh cũng đã chủ động trong triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ; và mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, nhiều sự đầu tư hơn nữa của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam dành cho tỉnh; nhất là trong những những vấn đề về xử lý ô nhiễm môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện nguồn nước cũng như tiếp tục dành nhiều cơ hội cho đồng bào nghèo vươn lên thoát nghèo./.
Mỹ Tiến, Duy Linh