Chủ trì và phát biểu kết luận tại Hội nghị hiệp đồng với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tham gia giúp địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 được UBND tỉnh Gia Lai tổ chức sáng nay (20/3), đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh đề nghị các ngành, địa phương của tỉnh cần hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội cùng với quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt trong triển khai thực hiện để hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tá Lê Kim Giàu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh và đại diện các đơn vị quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Theo báo cáo, tổng nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 8.485 căn, gồm: xây mới 6.828 căn và sửa chữa 1.675 căn. Tính đến ngày 19/3, toàn tỉnh đã khởi công xây mới và sửa chữa 3.196 căn nhà, trong đó 727 căn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; có 3 địa phương đã cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là: TP. Pleiku và 2 thị xã: An Khê, Ayun Pa và 3 huyện gần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra là: Phú Thiện, Đak Đoa và Kông Chro. Thời gian qua, có 6 đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động gần 6.880 ngày công của cán bộ, chiến sĩ và kinh phí để hỗ trợ các địa phương xây dựng và sửa chữa nhà ở. Tuy nhiên, do số lượng nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhiều, cần nguồn kinh phí lớn với gần 460 tỷ đồng và hiện nay tỉnh đã được Trung ương phân bổ, dự kiến phân bổ và bố trí, huy động được hơn 400 tỷ đồng, còn thiếu so với nhu cầu là gần 59 tỷ đồng. Gia Lai là tỉnh điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn; giá vật liệu, nhân công tăng; kinh phí đối ứng của các hộ thuộc diện được hỗ trợ rất hạn chế; việc huy động các nguồn xã hội hóa cũng gặp nhiều khó khăn do số lượng doanh nghiệp ít, nhỏ lẻ nên rất cần sự chung tay, góp sức của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện và hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch là đến 30/6/2025 hoàn thành 80% số nhà xây mới và đến 30/9/2025 sẽ hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào sử dụng 100% nhà xây mới và sửa chữa.
Thảo luận tại Hội nghị, các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn tỉnh đều cơ bản thống nhất với nội dung hiệp đồng của UBND tỉnh Gia Lai và khẳng định đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị quân đội trong việc tham gia hỗ trợ, giúp đỡ địa phương hoàn thành được Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo mục tiêu, kế hoạch đề ra.
Thiếu tướng Dương Văn Quang – Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 phát biểu: “Việc tham gia với địa phương để thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vừa là nhiệm vụ, vinh dự, trách nhiệm của Quân đoàn 34 được tham gia đóng góp công sức để cùng với địa phương thực hiện một chương trình lớn như thế này. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, huy động mọi lực lượng, khả năng có thể để cùng với địa phương thực hiện tốt chương trình này. Đối với Quân đoàn 34 thì chủ yếu sẽ giúp về lực lượng, phương tiện. Tôi cũng đề nghị các địa phương mà giao Quân đoàn 34 phụ trách thì cần rà soát cụ thể số lượng nhà cần xây mới, cần sửa chữa để chúng tôi phân công các đơn vị thực hiện một cách đồng đều, hiệu quả.”
Thượng tá Thái Duy Tuấn – Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5 phát biểu: “Đối với Sư đoàn BB 2 thì hoàn toàn nhất trí với địa bàn được phân công đảm nhiệm trong thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Gia Lai. Qua hiệp đồng này thì thay mặt cho Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn BB 2 nghiêm túc tiếp thu và sẽ bàn bạc trong chỉ huy xây dựng kế hoạch và trước khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì sẽ hiệp đồng với các địa phương đi khảo sát địa bàn, nắm chắc tình hình để giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức thực hiện.”
Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Gia Lai cảm ơn các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ đắc lực giúp các địa phương của tỉnh Gia Lai đẩy nhanh quá trình thực hiện chương trình; đồng thời biểu dương một số địa phương có những cách làm hay, hiệu quả và đến nay đã hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh: Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước để chăm lo cho người yếu thế trong xã hội. Mặc dù được Trung ương đánh giá là một trong mười địa phương trong cả nước thực hiện tốt chương trình, song đến nay tỉnh Gia Lai vẫn còn hơn 5.000 căn nhà trong tổng số nhu cầu trên địa bàn chưa được khởi công xây dựng và sửa chữa; trong khi đó, mục tiêu, kế hoạch đề ra để hoàn thành chương trình của tỉnh chỉ còn thời gian ngắn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ: Trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức Lễ phát động để kêu gọi, huy động thêm các nguồn lực từ xã hội để thực hiện chương trình; đồng thời trên cơ sở hiệp đồng đã thống nhất, đề nghị các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội cùng với quyết tâm chính trị cao nhất và quyết liệt trong triển khai thực hiện để hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Gia Lai
Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các địa phương phải báo cáo rõ nhu cầu sử dụng lực lượng của anh em quân đội tham gia cùng với mình. Trên cơ sở nhu cầu thì các đồng chí mới đối chiếu với quy chế phối hợp để đặt vấn đề với các đơn vị hiệp đồng. Về các đơn vị quân đội, chúng ta xem hỗ trợ cho địa phương được bao nhiêu ngày công và trên cơ sở đó chúng ta phân bổ cho các đơn vị, địa phương trên tinh thần trước hết là các đơn vị đã có kết nghĩa, thứ hai nữa là khoảng cách di chuyển của các đơn vị bộ đội gần với địa phương và nên có cách làm như thế thì lúc đó đối với việc phân bổ, hiệp đồng giữa các địa phương với lực lượng quân đội sẽ chặt chẽ hơn vì xuất phát từ nhu cầu và đảm bảo lực lượng cho chúng ta thực hiện. Việc làm này phải thể hiện sự nghiêm túc và tính nhân văn sâu sắc và làm đây là làm cho đối tượng yếu thế, đối tượng nghèo trong xã hội, do đó, phải làm với tinh thần quyết tâm, quyết liệt và phải vì tình thương đồng bào.”
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương phân công các đồng chí trong Thương trực cấp ủy để làm đầu mối và phải thật sự sâu sát, kịp thời nắm bắt tình hình và báo cáo cấp tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Rah Lan Chung tin tưởng, với trách nhiệm, nghĩa tình với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các đơn vị quân đội sẽ hỗ trợ đắc lực để giúp tỉnh Gia Lai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra./.
Đức Hải – R’Piên – Minh Trung