Nhằm kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh, sáng nay (ngày 6/3), UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, hội viên phụ nữ với chủ đề: “Các chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”. Dự Hội nghị đối thoại có các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; TrươngVăn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, hội viên phụ nữ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 17 điểm cầu trên địa bàn tỉnh; thu hút gần 800 cán bộ, hội viên phụ nữ ở 17 huyện, thị xã, thành phố tham gia. Hội nghị được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024) một lần nữa thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền đối với phong trào phụ nữ và sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại Hội nghị đối thoại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, hội viên phụ nữ là dịp để lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương kịp thời lắng nghe, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện “Các chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”. Qua đó thực hiện hiệu quả Quyết định số 553 của Tỉnh uỷ Gia Lai về việc “Ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh”.

Với tinh thần dân chủ, tại Hội nghị đối thoại, các cán bộ, hội viên phụ nữ đã bày tỏ mối quan tâm đối với 4 nhóm vấn đề: Tạo cơ hội và khả năng tiếp cận cũng như đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người về chăm sóc sức khỏe, học hành, ăn mặc, ở và có cơ hội được tự chủ về kinh tế ngang với mức của nam giới; Hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo; khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; học nghề và giới thiệu việc làm; vay vốn phát triển kinh tế, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, sản xuất; kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Vệ sinh an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, thành lập Hợp tác xã do phụ nữ quản lý điều hành, hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho sản phẩm, dịch vụ…; Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Những tâm tư, nguyện vọng và đề xuất chính đáng của cán bộ, hội viên phụ nữ đã được lãnh đạo các sở, ngành lắng nghe, giải đáp và được lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương có các giải pháp phù hợp để giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của chị em. Thông tin chi tiết về Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ được chúng tôi phản ánh trong Chương trình Thời sự tối nay./.
Thiên Thanh – Ksor Tuối – Minh Trung
