Chư Sê xây dựng chuỗi liên kết trồng cây dâu tằm.

Cập nhật 02/3/2020, 16:03:20

Hiện nay, ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương các xã trên địa bàn huyện Chư Sê đang xây dựng chuỗi liên kết trồng cây dâu tằm với Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mang Yang. Dự kiến, năm 2020, diện tích dâu tằm công nghệ cao được đưa vào sản xuất khoảng 50 ha và đến năm 2025 đạt 145 ha.

Theo đánh giá, sau khi liên kết và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng suất lá dâu tằm dự kiến sẽ đạt 31,7 tấn/ha vào năm 2020 và đến năm 2025 sẽ tăng lên 39,2 tấn/ha. Ngoài ra, vùng phát triển cây dâu tằm sẽ được mở rộng ở các xã: Chư Pơng, Al Bá, Hbông, Kông Htok, Ia Hlốp, xã Dun. Theo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Sê cho biết: Đơn vị đã phối hợp với UBND xã Al Bá chọn 6 hộ để triển khai thành công mô hình trồng dâu nuôi tằm. Mỗi hộp tằm giống cho 50 kg kén, lợi nhuận cao gấp 3-4 lần so với trồng cây rau màu truyền thống. Đặc biệt, nghề nuôi tằm có độ rủi ro thấp vì tiền đầu tư không cao. Với giá 1 triệu đồng/hộp giống, thời gian từ lúc nuôi đến thu hoạch chỉ khoảng 15 ngày, mô hình trồng dâu nuôi tằm đã đem lại nguồn thu nhập tốt cho người dân.

Đoàn Bình, Minh Trung

 

Trả lời