Mặc dù đã có nhiều giải pháp trong truyền thông giảm mức sinh nhưng đến nay, tỷ lệ sinh con thứ 3 ở huyện Chư Sê vẫn còn cao, đặc biệt đối với những xã có đông người dân là đồng bào DTTS.

Cái khó ở địa phương này chính là chưa làm được việc thay đổi nếp nghĩ trong quan niệm sinh con của người dân.
Ia Blang là một trong số những xã được Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Chư Sê giới thiệu là địa phương làm tốt công tác truyền thông giảm mức sinh, nhất là mức sinh ở vùng dân tộc thiểu số. Vậy nhưng, qua tìm hiểu, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở đây vẫn còn ở mức 28,1%, cao hơn mức bình quân của tỉnh. Nhiều xã tỷ lệ này vẫn còn ở mức gần 40% như xã Ia Hlôp, H’Bông, Ayun…Những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có 5-6 con không phải hiếm gặp.
Chị Siu Pêng, Làng H’Lú, xã IaBlang, Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Mình có 5 đứa con rồi, cũng muốn đi kế hoạch để không sinh nữa nhưng chồng không muốn. Sinh con nhiều khổ quá, không có gì cho nó ăn”.
Toàn huyện Chư Sê có hơn 121 ngàn khẩu, 15 xã, thị trấn đều có cán bộ chuyên trách và 200 cộng tác viên phụ trách 183 thôn, làng, tổ dân phố. Đội ngũ cán bộ truyền thông tương đối đầy đủ nhưng cái khó ở địa phương này chính là chưa làm được việc thay đổi nếp nghĩ trong quan niệm sinh con của người dân. Người dân vùng khó thì cố hữu với tư tưởng muốn sinh nhiều con, vùng thuận lợi thì nặng tư tưởng trọng nam, khinh nữ…còn cán bộ truyền thông thì năng lực đa phần hạn chế, phụ cấp thấp, làm việc thiếu nhiệt huyết, tuyên truyền chưa đến nơi đến chốn.
Anh R’Mah Blơng, CTV dân số làng H’Lú, xã Ia Blang, Chư Sê, Gia Lai cho biết: Mình đi vận động khó khăn lắm, nhiều nhà nói mãi không nghe, họ cũng không đi họp để tuyên truyền. Phụ cấp cũng ít lắm, mong nhà nước quan tâm…
Bà Nguyễn Thị Giang, phó giám đốc TT DS- KHHGĐ huyện Chư Sê, Gia Lai nói về kết quả công tác dân số của huyện trong thời gian qua: Mặc dù chúng tôi cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhưng tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn còn cao. Nguyên nhân là do đội ngũ cán bộ dân số nhiều nơi năng lực còn yếu, phụ cấp thấp nên họ không nhiệt huyết với công việc, người dân còn nặng về tư tưởng lạc hậu…
Nhiều giải pháp để giảm thiểu tỷ lệ sinh con thứ 3 của ngành chuyên môn cũng đã triển khai nhưng kết quả vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Trong 2 năm gần đây, mỗi năm huyện có xấp xỉ 2.200 trẻ được sinh ra và gần 600 bé trong số này là con thứ 3 trở lên.
Một thị xã đang là đích đến không xa của huyện Chư Sê. Tuy nhiên, để đạt được đích này, việc giảm mức sinh trong các vùng dân cư nhằm cải thiện mức sống người dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng phải kể đến. Và có lẽ, việc đầu tư hơn nữa cho công tác truyền thông dân số tại địa phương này có lẽ không thể coi là điều nhỏ dễ bỏ qua trong thời điểm hiện nay./.
Minh Lý- Viễn Khánh