Chư Sê trước ngày hội lớn

Cập nhật 06/11/2018, 14:11:04

Theo kế hoạch, Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 02/12/2018 tại thành phố Pleiku với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ hấp dẫn, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Trong không khí nô nức của lễ hội, bà con cùng các nghệ nhân trên địa bàn huyện Chư Sê đang tích cực chuẩn bị để đón ngày hội lớn. Ghi nhận của nhóm PV Thời Sự.

Rộn ràng, khẩn trương là không khí cảm nhận được tại làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê trong những ngày này. Bà con đang tập trung hoàn thiện các trang phục thổ cẩm để phục vụ cho đoàn cồng chiêng của huyện tham gia  Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai sắp tới. Mặc dù thời điểm này đang bận rộn với mùa vụ, song  mọi người đều tranh thủ thời gian để hoàn thành công việc, ai cũng phấn khởi, hào hứng.

Chị Rơ Mah H’Bi, Làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê cho biết: “Hiện tại chị em mình đã dệt được 30 bộ áo quần, chỉ còn 01 bộ nữa thôi. Chị em đang cố gắng hoàn thành để đi thi lễ hội diễn ra ở Pleiku sắp tới”

Cùng với đó, đội cồng chiêng của làng cũng đang tích cực tập luyện. Để có được những tiết mục hấp dẫn tham gia biểu diễn tại Festival, nghệ nhân Rah Lan Nam cẩn thận chỉnh từng chiếc chiêng làm sao để có được âm thanh tốt nhất. Đây là công việc thường xuyên của nghệ nhân trước mỗi buổi tập.

Nghệ nhân Rah Lan Nam, Làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê nói:“ Tập đánh chiêng cho mấy đứa chưa biết đánh, rồi tập múa nữa. Con trai thì đánh chiêng, nữ thì múa xoang. Để chuẩn bị cho Festival sắp tới. Thường thì ngày chủ nhật tập từ 7h đến 8 rưỡi hoặc 9h”.

Được biết, tham gia Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018, đoàn của huyện Chư Sê có 43 người. Ngoài biểu diễn cồng chiêng, đoàn tham gia thi các nội dung gồm: Chỉnh chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm, hát dân ca và tạc tượng. Đồng thời, huyện cũng đăng ký gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Người dân nơi đây đang chờ đón ngày hội lớn – ngày hội văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên – nơi họ được tham gia biểu diễn cũng như giao lưu, học hỏi và thắt chặt tình đoàn kết. Ngày hội không chỉ nhằm bảo tồn, phục hồi giá trị không gian văn hóa cồng chiêng mà qua đó góp phần tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên; đồng thời xây dựng được hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Chư Sê nói riêng và Gia Lai nói chung trong mắt bè bạn trong nước và quốc tế./.

Bích Thủy, R.Piên

Trả lời